Băng nhóm trộm cắp trâu bò liên tỉnh sa lưới


Thứ 6, 27/03/2020 | 07:14


Cùng sự kiện

Công an huyện Tân Lạc vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trâu, bò liên tỉnh.

Công an huyện Tân Lạc vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trâu, bò liên tỉnh.

Pháp luật - Băng nhóm trộm cắp trâu bò liên tỉnh sa lưới

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam 

Công an huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) vừa bắt giữ Đinh Công Xuận (24 tuổi, trú tại xóm Giác, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc); Bùi Văn Thuận (19 tuổi) và Đỗ Tiến Sơn (24 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thông tin ban đầu, trước đó, Công an huyện Tân Lạc nhận được trình báo của anh Bùi Văn Nẹm (trú tại xóm Khanh, xã Phú Vinh) về việc, gia đình anh bị mất một con trâu trị giá khoảng 20 triệu đồng vào rạng sáng 20/3.

Tiến hành xác minh, công an xác định Đinh Công Xuận là nghi phạm số 1 nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Công Xuận thừa nhận trộm trâu nhà anh Nẹm. Cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với Xuận còn có Bùi Văn Thuận và Đỗ Tiến Sơn.

Sau khi bắt trộm trâu của gia đình anh Nẹm, chúng đã mang bán cho một người dân ở xã Cốc San, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai với giá 8 triệu đồng.

Đồng thời, các đối tượng này còn khai nhận, trước đó đã gây ra 6 vụ trộm cắp trâu, bò khác trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, TP. Hà Nội và tỉnh Lào Cai mang đi bán được hàng chục triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phá thành công chuyên án đường dây tội phạm trộm cắp tài sản, bắt giữ 7 đối tượng đều trú tại huyện Quỳnh Lưu, gồm: Trần Bảo Vinh (29 tuổi), trú tại xã Quỳnh Long; Lê Đình Hùng (36 tuổi); Lê Đình Hiệp (27 tuổi), trú xã Tân Sơn; Lê Văn Thông (25 tuổi), trú tại xã Quỳnh Thuận; Nguyễn Huy C. (17 tuổi), trú tại xã Sơn Hải; Công Thế Hoài (18 tuổi) và Trần Huy Trọng (18 tuổi), đều trú tại xã Quỳnh Thọ.

Cảnh sát cũng triệu tập 2 người chưa đến tuổi vị thành niên là Nguyễn Công H. (15 tuổi) và Phan Văn H. (15 tuổi), đều trú tại xã Sơn Hải lên làm việc để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng trên thừa nhận, từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2020 đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Trong đó có 4 vụ trộm cắp tài sản xảy tại trụ sở cơ quan, trường học.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-nhom-trom-cap-trau-bo-lien-tinh-sa-luoi-a317048.html