Bắt gã đàn ông 51 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái hàng xóm rồi cho 20.000 đồng


Thứ 5, 26/09/2019 | 13:45


Cùng sự kiện

Lợi dụng bé gái còn nhỏ tuổi, gã đàn ông 51 tuổi ở Đồng Tháp đã dụ dỗ, nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Lợi dụng bé gái còn nhỏ tuổi, gã đàn ông 51 tuổi ở Đồng Tháp đã dụ dỗ, nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Bắt gã đàn ông nhiều lần xâm hại bé gái hàng xóm rồi cho 20.000 đồng - Hình minh họa

Theo thông tin trên báo Công an TP. HCM, ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt giam Nguyễn Văn Chính (51 tuổi, ngụ xã An Bình A) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé Yến (tên đã thay đổi, 14 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Tại cơ quan công an, Chính khai nhận giữa mình và bé Yến có quen biết nên Chính nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Zing.vn thông tin thêm, lợi dụng bé gái còn nhỏ tuổi, Chính dụ dỗ, nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Gia đình phát hiện sự việc đã đến cảnh sát trình báo. Chính khai nhận, 4 lần xâm hại tình dục bé gái.

3 lần ông ta dụ bé gái đến nhà xâm hại và một lần khi cả hai tắm dưới sông.

Có hai lần, người đàn ông này cho bé gái 20.000 đồng và dặn không tiết lộ sự việc cho người khác.

Nhiều lần xâm hại bé gái bán vé số, gã đàn ông lãnh án chung thân

Ngày 25/9, TAND tỉnh An Giang xét xử bị cáo Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, ngày 12/5, Khanh chạy xe đạp đến khu vực ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu thì thấy bé Hằng (tên đã đổi, 9 tuổi) đang bán vé số nên nảy sinh ý định giao cấu.

Khanh đến gặp Hằng nói dối có quen biết với mẹ bé gái này. Khanh đưa cho bé gái hộp bắp xào rồi chở đến công viên gần đó để ăn.

Gã dụ dỗ và chở Hằng đến bãi đất trống đe dọa rồi nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái.

Sau đó, Khanh chở Hằng đến một nhà trọ để thuê phòng. Lúc này, chủ nhà trọ phát hiện trên người bé Hằng dính nhiều bùn đất nên nghi ngờ không cho thuê.


Chủ trọ cho bé gái vào tắm, thay quần áo và hỏi thăm thì Hằng nói bị Khanh xâm hại. Lúc này, Khanh lén lấy xe đạp bỏ trốn. Gia đình bé Hằng đến công an trình báo vụ việc, Khanh bị bắt giữ khẩn cấp.

HĐXX xét xử đã tuyên phạt bị cáo Khanh tù chung thân. Đồng thời, bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cơ quan chức năng, năm 2003, Khanh cũng bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Quá trình chấp hành án, Khanh lại tiếp tục phạm tội gây rối trật tự công cộng trong trại giam.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ga-dan-ong-51-tuoi-nhieu-lan-xam-hai-be-gai-hang-xom-roi-cho-20000-dong-a294534.html