Bắt giữ nhóm đối tượng mang theo súng ngắn, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam


Thứ 6, 27/03/2020 | 06:45


Cùng sự kiện

Lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum vừa bắt được 2 đối tượng mang theo súng, vận chuyển ma túy đá với số lượng lớn từ bên Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum vừa bắt được 2 đối tượng mang theo súng, vận chuyển ma túy đá với số lượng lớn từ bên Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Tiền Phong

Sáng ngày 27/3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, cho biết, lực lượng Biên phòng vừa bắt được 2 đối tượng vận chuyển ma túy đá và mang theo súng tại xã biên giới Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Trước đó, trưa ngày 26/3, Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với cơ quan chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Thao Póc (42 tuổi) và Thao Xay (40 tuổi, cùng ngụ Ngọc Hồi, Kon Tum) đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tang vật thu giữ được gốm 3 bịch ni lông màu vàng chứa chất tinh thể màu trắng, 1 khẩu súng màu đen, 1 lọ màu trắng bên trong chứa chất bột màu đen, 1 lọ màu vàng bên trong chứa 61 viên đạn chì…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 xe gắn máy và 230 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai tác, 2 đối tượng trên khai nhận 3 bịch ni lông là ma túy đá được mua ở Lào với giá 75 triệu đồng. Khi vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời thì nhóm đối tượng bị phát hiện.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, lúc 10h ngày 26/3, được sự vận động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị và sự động viên của gia đình, đối tượng Nguyễn Ngọc Tráng (SN 1998, trú tại Nam Xuân Đức, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã ra đầu thú về hành vi vận chuyển 575 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Tráng khai nhận, đã sang bản Ka Túp, Huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhe, Lào để mua số ma túy trên với giá 6,5 triệu đồng để đưa về Việt Nam bán kiếm lời nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện và truy bắt.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang tạm giữ tang vật và đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-nhom-doi-tuong-mang-theo-sung-ngan-van-chuyen-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-a317060.html