Bắt khẩn cấp 2 thanh niên chặn ô tô để "xin đểu" tài xế


Thứ 5, 12/03/2020 | 14:09


Cùng sự kiện

Tài xế điều khiển ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt chặn lại đòi đưa tiền mới cho đi nếu không các đối tượng sẽ đập phá xe.

Tài xế điều khiển ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt chặn lại đòi đưa tiền mới cho đi nếu không các đối tượng sẽ đập phá xe.

Pháp luật - Bắt khẩn cấp 2 thanh niên chặn ô tô để 'xin đểu' tài xế

Hai thanh niên chặn xe "xin đểu" tài xế. Ảnh minh họa: Dân Trí 

Ngày 12/3, VKSND huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận, cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Huyền V. (27 tuổi) và Nguyễn Lê Đ. (19 tuổi, cùng trú xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định) để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 8/3, anh Trình Công T. (41 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) điều khiển xe ô tô, chở vợ là chị Nguyễn Thị Linh đi về thôn Thanh Huy 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước.

Khi đang di chuyển, anh T. bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt chặn xe và đòi đưa 300 nghìn đồng mới cho đi, nếu không 2 người này sẽ đập phá xe. Vì lo sợ nên anh Tình đã đưa cho 2 đối tượng này 200 nghìn đồng rồi báo cáo sự việc đến công an.

Tiến hành điều tra, xác minh, lực lượng Công an huyện Tuy Phước đã xác định được Lê Huyền V. và Nguyên Lê Đ. đã thực hiện hành vi trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, sáng 11/3, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Ánh (22 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) và Y Thân M’lô (17 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đồng thời, Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng lập hồ sơ đưa Y Tú Sang Niê (13 tuổi, trú phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) đi cải tạo tại trại giáo dưỡng do có vai trò đồng phạm.

Kết quả điều tra, vào sáng 9/3, ông Nguyễn Xuân Vàng (47 tuổi, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy từ tỉnh Bình Dương lên thành phố Buôn Ma Thuột để giải quyết công việc cá nhân. Ông thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Chiều cùng ngày, ông tình cờ gặp Phạm Ngọc Ánh, đang đi ở khu vực khách sạn. Do có quen biết từ trước, ông Vàng mời Ánh lên phòng khách sạn trò chuyện.

Biết ông Nguyễn Xuân Vàng luôn mang theo nhiều tiền mặt nên Ảnh nảy sinhys định cướp tài sản. Để thực hiện ý đồ, Ánh đã rủ thêm Y Thân và Y Tú Sang cùng tham gia.

Tối cùng ngày, cả 3 mang theo dao đến phòng khách sạn, khống chế ông Nguyễn Xuân Vàng cướp gần 12 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-khan-cap-2-thanh-nien-chan-o-to-de-xin-deu-tai-xe-a315058.html