Bắt nhóm "trẻ trâu" chặn đường, cướp xe táo tợn ở Hóc Môn


Thứ 6, 18/10/2019 | 12:05


Cùng sự kiện

Nhóm thanh niên dàn hàng ngang trên đường, tấn công cướp xe máy của người dân đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Nhóm thanh niên dàn hàng ngang trên đường, tấn công cướp xe máy của người dân đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Pháp luật - Bắt nhóm 'trẻ trâu' chặn đường, cướp xe táo tợn ở Hóc Môn

Băng nhóm chặn đường tấn công, cướp xe người dân. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 18/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Huỳnh Thiên Phúc (1SN 2002), Nguyễn Thành Nhân (2003), Ngô Trung Nghĩa (2003) và Bùi Tân Tiến (SN 2000, cùng huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 12/10, anh H.Đ.P. (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe trên đường ở xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn) thì nhóm Phúc chặn đường. Anh P. định tăng ga bỏ chạy thì nhóm này tấn công làm anh ngã xuống đường.

Bị nhóm này truy sát nên anh P. bỏ xe, chạy thoát thân. Khi trời sáng, anh P. đến công an địa phương trình báo.

Liên quan đến sự việc, báo Tuổi Trẻ đưa tin, đến ngày 14/10, lực lượng công an đã bắt giữ 4 nghi phạm.

Bước đầu, tại cơ quan công an 4 nghi phạm khai nhận băng nhóm còn có nhiều người khác tham gia.

Ngoài ra, Nghĩa cũng thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 9/9 trên đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 9/9, bà Th. (58 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đi bộ từ một căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt, khu phố 4, thị trấn Hóc Môn để băng qua đường, trên tay đeo túi xách (bên trong có 150 triệu đồng, nhiều nhẫn vàng và điện thoại).

Bất ngờ từ phía sau, Nghĩa lái xe máy áp sát, giật túi xách của bà Th. rồi rú ga bỏ chạy. Sau đó bà Th. trình báo cho cơ quan công an.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nhom-tre-trau-chan-duong-cuop-xe-tao-ton-o-hoc-mon-a297462.html