Bắt tạm giam các đối tượng phá rừng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng


Thứ 3, 23/04/2019 | 12:30


Cùng sự kiện

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã khởi tố 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng.

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã khởi tố 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng.

Một phần gỗ mun lậu được cơ quan chức năng phát hiện tại xã Thượng Trạch. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, 7 đối tượng gồm: Mai Văn Dinh (SN 1970, trú thôn Cù Lạc), Lê Văn Trung (SN 1980, thôn Hà Lời), Trần Văn Viên (SN 1967, trú thôn Cù Lạc 1), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, thôn Xuân Sơn), Trần Văn Hoan (SN 1988, Xuân Sơn), Mai Kiên Cường (SN 1981, thôn Gia Tịnh), Mai Văn Bình (SN 1977, Gia Tịnh) đều trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại khoản 3, điều 232 BLHS.

Trong số này, riêng đối tượng Mai Kiên Cường áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, 6 đối tượng còn lại bị tạm gian thời hạn 4 tháng để điều tra.

Theo báo Lao Động, hiện lực lượng công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục làm rõ các tổ chức, cá nhân liên quan buông lỏng quản lý, có dấu hiệu móc ngoặc, bao che để mất rừng.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, trong công văn ngày 4/3/2019 của Ban quản lí VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình về việc “Khai thác gỗ trái phép tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng” cho biết: Tại các tiểu khu 649 và 650, thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, đã có 66 cây gỗ lớn bị chặt hạ, hiện trường chỉ còn lại bìa vỏ, gốc, cành ngọn… Lượng gỗ được lâm tặc mang đi ước khoảng 70m3.

44 cây gỗ mun bị chặt hạ, số còn lại là gỗ táu, trâm, bài lài… Dấu vết để lại, có thể thấy lâm tặc đã dùng cưa xăng để đốn hạ và thời gian khai thác vào khoảng tháng 11 và 12/2018.

Hiện trường vụ phá rừng gỗ mun trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Tiền Phong 

Tới ngày 22/3, báo Đại Đoàn Kết cho hay, ngay khi có thông tin từ báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã chỉ đạo UBND tỉnh kiểm tra làm rõ vụ việc. Tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn liên ngành vào kiểm tra hiện trường. 

Theo kết luận, số lượng cây, khối lượng gỗ bị khai thác trái phép nhiều hơn so với báo cáo của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, trong đó khối lượng gỗ mun bị tàn phá cũng nhiều hơn so với con số báo cáo ban đầu. Tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép hơn 100 m3.

Bên cạnh đó, vụ việc đã được chuyển giao cho Công an huyện Bố Trạch khởi tố vụ án thay cho Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia - chủ rừng Phong Nha như đề xuất của chính đơn vị này trước đó.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-tam-giam-cac-doi-tuong-pha-rung-tai-vuon-quoc-gia-phong-nha---ke-bang-a272431.html