Bị 141 bắt, 2 đối tượng khai “nhặt được bọc quần áo chứa ma túy”


Thứ 2, 22/05/2017 | 04:06


Khi bị 141 bắt giữ cùng túi nylong ma túy cỡ lớn, 2 đối tượng quanh co chối tội và khẳng định nhặt được bọc quần áo trên đường không biết bên trong có chứa ma túy.

Ngay khi bị lực lượng 141 bắt giữ cùng túi nylong ma túy cỡ lớn, 2 đối tượng quanh co chối tội và khẳng định nhặt được bọc quần áo trên đường không biết bên trong có chứa ma túy.

Hai đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Trung Liệt

Khoảng 22h00 đêm qua (21/5), tổ công tác Y9/141 (do Trung tá Phạm Tuấn Anh làm tổ trưởng) Công an TP Hà Nội, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Tây Sơn – Chùa Bộc phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy mang BKS 29P1 – 303.52 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Ngay khi cán bộ tổ công tác ra tín hiệu, 2 đối tượng nhanh chóng cho quay đầu xe, tăng tốc bỏ chạy, song không kịp tẩu thoát và bị tóm gọn.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại bọc quần áo các đối tượng mang theo có 1 túi nylong lớn chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá). Danh tính 2 đối tượng cũng được xác định là Bùi Văn Hà (SN 1971, trú tại Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) và Lã Thanh Bình (SN 1972, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Túi ma túy đá cỡ lớn bị thu giữ

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng đều nhất quyết không khai nhận thêm điều gì và khẳng định, bọc quần áo nhặt được ngoài đường nên mang theo chứ không biết bên trong có gì.

Tổ công tác Y9/141 đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Trung Liệt tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-141-bat-2-doi-tuong-khai-nhat-duoc-boc-quan-ao-chua-ma-tuy-a190943.html