+Aa-
    Zalo

    Cần đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật

    ĐS&PL Đó là ý kiến của cán bộ hưu trí cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam tại buổi gặp mặt do Trung ương hội Luật gia Việt Nam tổ chức sáng 22/1.

    Đó là ý kiến của cán bộ hưu trí cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam tại buổi gặp mặt do Trung ương hội Luật gia Việt Nam tổ chức sáng 22/1.

    Tham dự hội nghị có: TS. Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam, các Phó chủ tịch hội; Luật gia Phạm Quốc Anh, nguyên Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cùng nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí hội Luật gia Việt Nam.

    Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, TS. Nguyễn Văn Quyền đã điểm lại một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Hội năm 2020 và phương hướng Hội sẽ thực hiện năm 2021. TS. Nguyễn Văn Quyền cho biết, năm 2020 tình hình chung cả nước gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng hoạt động của hội Luật gia Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là trong năm qua Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Điều lệ hội Luật gia Việt Nam (trước đây do Bộ trưởng bộ Nội vụ phê duyệt). Đây là sự kiện quan trọng, nâng tầm vị thế của hội Luật gia Việt Nam.

    TS. Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam điểm lại kết quả nổi bật trong công tác Hội năm 2020.

    Năm 2020, hội Luật gia Việt Nam cũng đã tiến hành kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội (4/4/1955-4/4/2020) và tổ chức thành công đại hội Thi đua yêu nước lần ba với 69 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận bằng khen của Trung ương Hội. Nhân dịp này, hội Luật gia Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. 

    Trong năm qua, các cấp Hội tích cực hưởng ứng và thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid-19, đồng thời tuyên truyền đến hội viên và đông đảo người dân cùng tham gia công tác phòng chống dịch.

    Bên cạnh đó, để chia sẻ với đồng bào miền Trung bị lũ lụt, Trung ương hội Luật gia Việt Nam cùng tạp chí Đời sống và Pháp luật đã tổ chức quyên góp được hơn 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào.

    Từ 40 cán bộ, hội viên từ khi thành lập, đến nay, hội Luật gia Việt Nam đã có hơn 65.000 hội viên trên cả nước (Ảnh toàn cảnh buổi gặp mặt).

    Về công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, dù không tổ chức và trực tiếp tham gia được hội nghị quốc tế do dịch covid-19, nhưng Hội cử cán bộ tham gia trực tuyến và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, Hội đã phối hợp học viện Ngoại giao tổ chức hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 12, với sự tham gia của nhiều học giả, nhà báo từ nhiều nước đến dự. Qua đó, để lại ấn tượng và ghi nhận của cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, Hội cũng tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề "Luật gia với biển đảo quê hương", thu hút nhiều người dân đến xem.

    Cũng trong năm 2020, Hội đã triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là với bộ Tài nguyên & Môi trường và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Qua đó, Hội đã giúp các ngành nói trên tuyên tuyền khiến thức pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội… đến đông đảo cán bộ, người dân các địa phương.

    Một trong những sự kiện nổi bật trong hoạt động của Hội năm qua là tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội lần thứ tư, bầu ra Ban chấp hành mới. Hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”. Các mặt công tác khác cũng đạt được những kết quả tích cực. TS. Nguyễn Văn Quyền cũng đã cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội năm 2021.

    Cán bộ hưu trí cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam phát biểu ý kiến đóng góp vào sự phát triển của Hội.

    Tại buổi gặp mặt, nhiều cán bộ hưu trí phát biểu ý kiến, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội trong năm qua và cho rằng hội Luật gia Việt Nam đã tiếp tục phát huy được vai trò, vị trí của Hội trong suốt hơn 65 năm qua; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhất là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Các cán bộ hưu trí cũng mong rằng hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-day-manh-cong-tac-tham-gia-xay-dung-chinh-sach-phap-luat-a353606.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan