Chặn đứng ý định bỏ trốn sang Anh của hai "trùm" ma túy được tạm hoãn thi hành án vì nuôi con


Thứ 6, 01/02/2019 | 13:32


Cùng sự kiện

Lợi dụng thời gian tạm hoãn thi hành án, hai "nữ quái" mang án chung thân vì buôn ma túy đã bỏ trốn khỏi địa phương, chuẩn bị giấy tờ, hành lý để xuất cảnh sang Anh.

Lợi dụng thời gian tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, hai "nữ quái" mang án chung thân vì buôn ma túy đã bỏ trốn khỏi địa phương, chuẩn bị giấy tờ, hành lý để xuất cảnh sang Anh.

Ngày 1/2, cơ quan Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa truy bắt thành công 2 chị em ruột gồm Ngô Thị Xoan (46 tuổi, trú tại khối 15, phường Cửa Nam) và Ngô Thị Hạnh (36 tuổi, trú tại xóm 4, xã Hưng Chính), cả hai đều ở TP Vinh.

Đây là 2 “nữ quái” có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, được tạm hoãn do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, cả hai bỏ trốn khỏi địa phương.

Hai chị em mang án chung thân vì buôn ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: Zing.vn

Theo hồ sơ, tháng 4/2017, Ngô Thị Hạnh mua bán 1,1kg ma túy trái phép bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 15 năm tù. Trước đó 1 tháng Ngô Thị Xoan mua 2 bánh heroin đưa về nhà cất dấu, đang xẻ nhỏ bán kiếm lời thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Xoan bị TAND tỉnh Nghệ An xử tù chung thân. Song, cả hai chị em được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, Xoan và Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 11/ 2018, Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hộ trợ tư pháp ra quyết định truy nã Ngô Thị Xoan và Ngô Thị Hạnh.

Sau nhiều tháng truy tìm, ngày 26/1, đột kích vào một phòng trọ ở TP.HCM, cảnh sát bắt giữ cả hai người. Kiểm tra phòng trọ, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ, hành lý trong đó có các giấy tờ thể hiện họ đang làm để chuẩn bị xuất cảnh sang Anh.

Sau khi di lý về Nghệ An, hiện 2 chị em Xoan và Hạnh đã được bàn giao cho cơ quan thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-y-dinh-bo-tron-sang-anh-cua-hai-trum-ma-tuy-duoc-tam-hoan-thi-hanh-an-vi-nuoi-con-a261804.html