Công an Đà Nẵng truy tìm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên toàn thành phố


Thứ 3, 28/07/2020 | 00:36


Công an TP Đà Nẵng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn, truy tìm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lưu trú tại Đà Nẵng.

Công an TP. Đà Nẵng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn, truy tìm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hiện đang lưu trú trên địa bàn.


Nguồn: Tri thức trực tuyến

Được biết, sáng 27/7, tin từ Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị vừa phát hiện thêm nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, lưu trú không khai báo.

Cụ thể, mấy ngày qua, Công an quận Sơn Trà đã kiểm tra 16 hộ cho thuê lưu trú, 510 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, chung cư có người nước ngoài lưu trú.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 10 trường hợp nhập cảnh trái phép. 10 người này đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đưa đi cách ly tập trung. Trong đó, hai trường hợp đưa vào Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ngoài ra, Công an quận Sơn Trà cũng xử lý 34 trường hợp chưa khai báo tạm trú. Trong đó có nguyên nhân do chủ cơ sở chưa khai báo.

Công an quận Liên Chiểu cũng phát hiện hai trường hợp người nước ngoài chưa khai báo và tiến hành xử lý chủ nhà cho thuê theo quy định pháp luật.

Tại quận Thanh Khê, lực lượng chức năng cũng lập biên bản ba trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định đăng ký tạm trú.

Còn tại quận Ngũ Hành Sơn, công an kiểm tra 297 cơ sở lưu trú, phát hiện một số người nước ngoài không có giấy tờ hoặc chưa đăng ký lưu trú.

Đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) bị bắt về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”. Ảnh do Công an cung cấp.

Cũng tại quận này, chiều tối 26/7, Công an TP. Đà Nẵng thông tin, đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”.

Trước đó, vào ngày 11/7, CATP. Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại cơ sở 39 Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), phát hiện có 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 16/7, CATP.Đà Nẵng kiểm tra khách sạn East Sea (số 55-57 đường Loseby, phường Khuê Mỹ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Nam cùng UBND phường Điện Dương (Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) kiểm tra khu biệt thự nghỉ dưỡng Hà My Beach Side Villa (khối phố Hà My Đông A, P.Điện Dương), phát hiện là 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 21/7, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”. Tiếp tục điều tra, xác minh, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam tối 25/7 phát hiện, bắt giữ đối tượng Cao Lượng Cố tại một khách sạn ở Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng cầm đầu tổ chức cho những người Trung Quốc nói trên khác nhập cảnh vào Việt Nam. Cao Lượng Cố đã được di lý về Công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-da-nang-truy-tim-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-tren-toan-thanh-pho-a332418.html