Củ Chi: Thiếu tiền, cháu gái rủ nhóm bạn dàn cảnh, cướp lắc vàng của bà


Chủ nhật, 21/06/2020 | 13:29


Thiếu tiền, cháu gái 18 tuổi (ở Củ Chi, TP.HCM.) đã rủ nhóm bạn về nhà, dàn cảnh cướp lắc tay khoảng 6 chỉ vàng của bà.

Thiếu tiền, cháu gái 18 tuổi (ở Củ Chi, TP.HCM.) đã rủ nhóm bạn về nhà, dàn cảnh cướp lắc tay khoảng 6 chỉ vàng của bà.

Camera an ninh ghi lại cảnh băng nhóm xông vào nhà cướp tài sản ở Củ Chi năm 2019. Ảnh: Tuổi trẻ online

Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự một băng nhóm (từ 16-18 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản, báo Tuổi trẻ đưa tin ngày 21/6.

Các nghi phạm bao gồm:  L.L.L. (16 tuổi), N.N.T.P. (16 tuổi), L.T.K. (18 tuổi), N.T.T. (18 tuổi), P.T.Ph. (18 tuổi, cùng ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi).  Riêng N.T.M.D. (18 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) bị cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và mang thai.

Theo hồ sơ vụ việc, N.T.M.D. là cháu gái của bà P.T.G. (53 tuổi) ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Tối 17/6, do cần tiền tiêu xài, D. chủ mưu cùng nhóm bạn 5 người, lên kế hoạch dàn cảnh hư xe, rồi kêu bà G. đến đón, dự định sẽ cướp chiếc lắc (khoảng 6 chỉ vàng) bà G. đeo trên tay.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, đợi mãi không thấy bà đến G đến D. đi bộ về nhà và kêu bà G. mở cửa. Khi bà G. ra mở cửa thì băng nhóm của D. xông vào khống chế bà G. cướp chiếc lắc, rồi cả nhóm tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi truy xét, lần lượt bắt giữ những nghi phạm trong băng nhóm và thu hồi tài sản bị cướp. 

Tại cơ quan điều tra., bước đầu băng nhóm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 21/6, báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Trần Quang Hoàng (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nạn nhân là nữ tài xế Đặng Lê Lệ Th., 30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú TP.HCM, là tài xế chạy xe ôm công nghệ GrabBike.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 sáng 19/6, chị Th. nhận tín hiệu chở khách nên chạy xe đến đón khách (hai nam thanh niên) trên đường Tùng Thiện Vương, phường 12, quận 8.

Theo yêu cầu, chị Th. chở khách về hướng huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khi chị Th. chở đến dốc cầu Cần Giuộc (đoạn thuộc ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) thì bị hai người khách yêu cầu dừng xe và dùng một vật nhọn ấn vào hông nữ tài xế.

Sau đó, hai thanh niên này khống chế nữ tài xế, cướp xe máy (hiệu Wave RSX) và một điện thoại di động của chị Th. rồi cả hai bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an huyện Bình Chánh mau chóng vào cuộc điều tra, truy xét bắt được Hoàng (21 tuổi) - một trong hai tên cướp. Hoàng bước đầu thừa nhận toàn bộ vụ việc.

Theo đó, người đi cướp chung tên là D. (29 tuổi, cùng ngụ quận 8). Hôm xảy ra vụ việc, Hoàng nhờ cậu của D. đặt cuốc xe. Tài sản cướp được là chiếc xe máy cả hai mang đi gửi và đã bị công an thu hồi. Hiện công an đang truy bắt D.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-chi-thieu-tien-chau-gai-ru-nhom-ban-dan-canh-cuop-lac-vang-cua-ba-a328034.html