Cuộc đấu trí với ông trùm lộ “mắt xích” trong đường dây ma túy xuyên quốc gia


Thứ 7, 13/06/2020 | 23:50


Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn từ Campuchia về Việt Nam, lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra và phát hiện túi xách của người này có gần 21kg ma túy.

Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn từ Campuchia về Việt Nam, lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra và phát hiện túi xách của người này có gần 21kg ma túy. Đặc biệt, đối tượng còn giấu 3 khẩu súng và nhiều đạn trong người. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng tỉnh Long An phối hợp với Công an Campuchia bắt giữ thêm 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng “khủng”.

“Nằm gai nếm mật” phá án

Mặc dù các đường mòn, lối mở, luồng tuyến qua lại biên giới luôn được lực lượng chức năng tuần tra, chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt nhưng một số đối tượng vẫn lợi dụng đêm tối, lén lút vận chuyển hàng cấm về Việt Nam tiêu thụ.

Để ngăn chặn tình trạng này, bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã xác lập và thực hiện chuyên án số LA520 ngày 10/4/2020. Dưới sự chỉ đạo của ban chuyên án LA520, các trinh sát không ngại ngày đêm, mưa nắng “nằm gai nếm mật” lần theo từng dấu vết của các đối tượng tình nghi.

Giữa màn đêm tĩnh mịch của vùng biên, đúng 1h10 ngày 26/5/2020, các trinh sát thuộc chuyên án LA520 phát hiện 1 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn di chuyển trên xe máy vượt qua đường biên giới từ Campuchia về Việt Nam tại ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Ngay lập tức, lực lượng đánh án gồm phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng Long An, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp chủ trì phối hợp cùng đoàn Đặc nhiệm miền Nam (đoàn 3); PC04 Công an tỉnh Long An, Công an thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) tiến hành kiểm tra và bắt giữ đối tượng tình nghi. Đối tượng được xác định rất nguy hiểm và manh động nhưng đã thúc thủ trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đòn đánh bất ngờ của lực lượng chức năng.

Đối tượng Trần Tuấn Khanh bị bắt giữ khi đang vận chuyển gần 21kg ma túy về Việt Nam. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Vây hãm, khống chế đối tượng thành công, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét túi xách và phương tiện di chuyển. Qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật gồm: Ma tuý các loại, trọng lượng khoảng 20,8kg; 3 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng K59, 2 hộp tiếp đạn cùng 15 viên đạn, 1 khẩu súng Zoraki, 1 hộp tiếp đạn và 25 viên đạn đều còn mới; 1 xe mô tô hiệu Honda SH màu đen, BKS 62E1-080.60. Sau đó, người cùng tang vật được đưa về đồn Biên phòng để phục vụ cho điều tra.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng tỏ thái độ lầm lì, không hợp tác, thậm chí quanh co chối tội. Tiếp đó, đối tượng khai nhận nhỏ giọt việc mua lại số ma túy “khủng” từ 1 người đàn ông không rõ lai lịch ở Campuchia, rồi vận chuyển về Việt Nam. Đồng thời, đối tượng khai tên Trần Tuấn Khanh, sinh ngày 26/6/1990, nguyên quán tại phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; đăng ký thường trú tại phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tạm trú tại phường 5, quận 8, TP.HCM.

Qua tìm hiểu, địa chỉ tạm trú của đối tượng tại TP.HCM là 1 chung cư cao cấp, sang trọng trên đường Tạ Quang Bửu. Đối tượng không thường xuyên có mặt tại nơi tạm trú và có những chuyến “đi xa” đáng ngờ.

Tấn công vào hang ổ ma túy

Ngày 27/5, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển gần 21kg ma túy của Trần Tuấn Khanh và chuyển giao cho Công an tỉnh Long An để điều tra làm rõ.

Các đối tượng liên quan vụ vận chuyển gần 21kg ma túy bị bắt ở Campuchia. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án LA520, lực lượng chức năng tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Svay Rieng và Công an Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) bắt thêm 6 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, qua công tác phối hợp, 16h ngày 28/5, Công an tỉnh Svay Riêng phối hợp Công an Thủ đô Phnôm Pênh tổ chức khám xét căn nhà số 80 và số 82, đường số 10, ấp Prếk Liếp, phường Prếk Liếp, quận Ch Rôi Choong Va, Thủ đô Phnôm Pênh. Tại đây, công an nước bạn đã bắt giữ 6 đối tượng có liên quan vụ vận chuyển gần 21kg ma túy của đối tượng Trần Tuấn Khanh.

Trong số 6 đối tượng bị bắt giữ có 2 đối tượng người Campuchia, gồm Ek Xa Rit và Xuon Kim Bô, cùng sinh năm 1996, trú tại Phnôm Pênh; 4 đối tượng người Việt Nam gồm: Bùi Văn Quang, sinh năm 1992 và Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1977, cùng trú tại TP.HCM; Nguyễn Kim Mã, sinh 1996 và Trần Tấn Lợi, sinh năm 1997, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp. Khi ập vào căn nhà, lực lượng làm nhiệm vụ cũng thu giữ được nhiều tang vật gồm: 1 khẩu súng AK báng xếp, 1 băng đạn 25 viên; 1 khẩu súng ngắn, 2 băng đạn, 38 viên đạn; 2 xe ô tô mang biển số Campuchia, 3 xe máy và 513 viên ma túy, 19 gói ma túy, 15 lọ ma túy và dụng cụ hút shisha. Như vậy, từ lời khai của đối tượng Trần Tuấn Khanh, lực lượng chức năng tỉnh Long An phối hợp với Công an Campuchia tiến hành bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây.

Chỉ 2 ngày sau khi bắt giữ Khanh, lực lượng phá án đã có được những lời khai đắt giá từ 1 đối tượng nguy hiểm, liều lĩnh. Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết: "Cơ quan chức năng phía nước bạn Campuchia đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc".

Khen thưởng ban chuyên án Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An do Cục trưởng cục Quản lý thị trường, Phó ban Thường trực ban Chỉ đạo 389 tỉnh, ông Phạm Đức Chinh đã đến Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An trao số tiền 30 triệu đồng thưởng nóng cho ban chuyên án LA520 với thành tích phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 21kg ma túy và 3 khẩu súng quân dụng từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngọc Lài
Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số 92

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-dau-tri-voi-ong-trum-lo-mat-xich-trong-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-a326991.html