Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị mức án 3-4 năm tù


Thứ 4, 20/05/2020 | 04:46


Theo đại diện VKS Quân sự Trung ương, việc truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là đúng tội, đề nghị 3-4 năm tù.

Theo đại diện VKS Quân sự Trung ương, việc truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là đúng tội, đề nghị 3-4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa xét xử. Ảnh: TTXVN

Sáng nay (20/5), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ ba, đại diện VKS đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) Quân sự Trung ương đánh giá những sai phạm của ông Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng bộ Quốc phòng là rất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh.

Theo cơ quan công tố, thời điểm phạm tội, ông Hiến giữ chức Tư lệnh Quân chủng Hải quân, là người chỉ huy cao nhất của quân chủng, chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng bộ Quốc phòng, Đảng ủy quân chủng về chỉ huy, quản lý, xây dựng quân chủng vững mạnh.

Tuy nhiên, thời điểm đương chức, ông Hiến thiếu kiểm tra, tin tưởng cấp dưới nên đã ký, phê duyệt vào các văn bản để đưa ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng vào liên doanh làm kinh tế, mà bản chất là cho thuê đất không đúng quy định của bộ Quốc phòng, của Chính phủ và Luật đất đai.

Những thiếu sót này dẫn đến đối tác sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ ba… Hậu quả là Quân chủng Hải quân mất quyền sử dụng ba khu đất, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 939 tỷ đồng.

Về các tình tiết giảm nhẹ, đại diện VKS xác định ông Hiến là người có nhân thân tốt, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, nhiều công lao góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân vững mạnh.

Bị cáo được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, có anh trai là liệt sỹ, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh.

Ông Hiến cũng được ghi nhận rằng không có kinh nghiệm và chuyên môn sâu về lĩnh vực quản lý kinh tế, vì tin tưởng vào sự tham mưu của cấp dưới mà phạm tội, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải…

Từ những tình tiết trên, đại diện VKS quân sự Quân chủng Hải quân đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng bộ Quốc phòng từ 3-4 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi VKS luận tội, Tòa bước vào phần tranh luận.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-thu-truong-nguyen-van-hien-bi-de-nghi-muc-an-3-4-nam-tu-a324028.html