Gia Lai: 19 người vướng vòng lao lý vì làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền BHXH


Thứ 5, 23/05/2019 | 01:37


19 bị cáo liên quan đến vụ kê khống chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội ở huyện Ia Grai đã được tòa án nhân nhân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử.

19 bị cáo liên quan đến vụ kê khống chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội ở huyện Ia Grai đã được tòa án nhân nhân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử.

Pháp luật - Gia Lai: 19 người vướng vòng lao lý vì làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền BHXH

19 người vướng vòng lao lí vì làm giả hồ sơ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền BHXH. Ảnh: Công Lý. 

Thông tin trên báo Công Lý,  trong 2 ngày 21-22/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa 19 bị cáo ra xét xử về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “giả mạo trong công tác”; “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai nhân viên BHXH huyện Ia Grai), Đậu Thị Hồng Lương (SN 1982, trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Ia Sao và Ia Pếch) cùng bị truy tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Hoàng Quốc Việt (SN 1975, nguyên Trưởng Công an xã Ia Sao) bị truy tố về tội “giả mạo trong công tác”; Rơ Châm Úk (SN 1971, nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Sao), Lê Văn Lộc (SN 1964, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao) và Nguyễn Lương Điền (SN 1959, nguyên công chức xã Ia Sao) cùng bị bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo là công nhân của Công ty Cà phê Ia Sao 2 và Công ty Cà phê 706 là Nguyễn Duy Hạnh (SN 1967), Nguyễn Văn Sóng (SN 1966), Nguyễn Văn Sáng (SN 1967), Nguyễn Đức Nam (SN 1966), Nguyễn Văn Phi (SN 1967), Nguyễn Như Thương (SN 1970), Hoàng Xuân Banh (SN 1969), Hoàng Thị Châu (SN 1971), Hoàng Thị Lan (SN 1972), Vũ Văn Lưu (SN 1966), Lê Văn Hướng (SN 1970), Đào Thị Huân (SN 1972) và Trần Thị Minh Lý (SN 1967) cùng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Pháp luật - Gia Lai: 19 người vướng vòng lao lý vì làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền BHXH (Hình 2).

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC. 

Liên quan đến vụ việc, VTC đưa tin, cáo trạng của vụ án chỉ ra rằng, nhiều công nhân của Công ty Cà phê Ia Sao 2 và Công ty Cà phê 706 đã tìm cách khai tăng tuổi thật để hưởng sớm chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chiếm đoạt tiền của Nhà nước. 

Cơ quan Công an tiến hành điều tra và phát hiện, Nguyễn Văn Dũng cùng Đậu Thị Hồng Lương móc nối với nhiều công nhân, hướng dẫn và hợp thức hóa lại hồ sơ cho hợp pháp để hưởng chế độ hưu trí. 

Từ năm 2012 đến năm 2016, Dũng và Lương đã có những thủ đoạn làm giả giấy khai sinh và hướng dẫn cho 13 công nhân làm giả hồ sơ hưởng chế độ hưu trí sớm, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1 tỷ đồng tiền BHXH.

Trong đó, Nguyễn Duy Hạnh chiếm đoạt gần 143 triệu đồng, Nguyễn Đức Nam chiếm đoạt hơn 113 triệu đồng, Vũ Văn Lưu chiếm đoạt hơn 109 triệu đồng, Hoàng Thị Lan chiếm đoạt hơn 96 triệu đồng, Lê Văn Hướng chiếm đoạt gần 91 triệu đồng, Đào Thị Huân chiếm đoạt gần 69 triệu đồng, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Văn Phi, Hoàng Xuân Banh, Vũ Văn Lưu, Đào Thị Huân... chiếm đoạt hơn 865 triệu đồng từ BHXH.

Bị cáo Dũng trong quá trình phạm tội đã trục lợi gần 260 triệu đồng, Lương trục lợi hơn 91 triệu đồng.

Nhận thấy nhiều công nhân chạy được chế độ hưu trí sớm, Việt đã liên hệ với Lương để hỏi cách thức làm hồ sơ BHXH, điều chỉnh năm sinh cho chị gái là Hoàng Thị Châu.

Cũng là những người có chức vụ, thẩm quyền, nhóm lãnh đạo xã Ia Sao gồm: Rơ Châm Úk, Lê Văn Lộc, Nguyễn Lương Điền đã ký và cấp giấy khai sinh không đúng quy định cho Nguyễn Duy Hạnh, Nguyễn Văn Sóng, Nguyễn Văn Phi, Hoàng Xuân Banh, Vũ Văn Lưu và Đào Thị Huân.

Từ những giấy khai sinh không đúng quy định này, các nhóm lãnh đạo xã này đã hợp thức hóa các bộ hồ sơ BHXH, chiếm đoạt tổng cộng hơn 733 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thành khẩn kkhai báo và tự nguyện bồi thương thiệt hại gây ra.

Xem xét các tình tiết của vụ án cùng lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo như sau: Nguyễn Văn Dũng 9 năm tù; Đậu Thị Hồng Lương 8 năm tù; Hoàng Quốc Việt 36 tháng tù; Rơ Châm Ũk 12 tháng tù; Lê Văn Lộc 12 tháng tù; Nguyễn Lương Điền 9 tháng tù; Nguyễn Duy Hạnh; Hoàng Thị Châu; Hoàng Xuân Banh; Nguyễn Văn Phi; Nguyễn Đức Nam cùng 18 tháng tù; Vũ Văn Lưu 12 tháng tù; Lê Văn Hướng 9 tháng tù treo; Trần Thị Minh Lý 9 tháng tù; Đào Thị Huân 12 tháng tù treo; Nguyễn Văn Sóng 12 tháng  tù; Nguyễn Văn Sáng 12 tháng tù; Nguyễn Như Thương 12 tháng tù; và Hoàng Thị Lan 18 tháng tù treo.

THỦY TIÊN (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-lai-19-nguoi-vuong-vong-lao-ly-vi-lam-gia-ho-so-chiem-doat-tien-bhxh-a276641.html