Hà Tĩnh: Bắt tài xế chở xe gỗ lậu tông 2 chiến sĩ CSGT bị thương


Thứ 4, 27/02/2019 | 07:24


Cùng sự kiện

Trong lúc bị lực lượng công an truy đuổi, tài xế ô tô đã điều khiển xe tông thẳng vào 2 chiến sĩ CSGT khiến 2 người này bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trong lúc bị lực lượng công an truy đuổi, tài xế ô tô đã điều khiển xe tông thẳng vào 2 chiến sĩ CSGT khiến 2 người này bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lao Động

Sáng nay (27/2), thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng điều khiển xe tải chở gỗ không có giấy tờ hợp lệ, đâm vào lực lượng chức năng khiến 2 chiến sĩ CSGT Công an huyện Đức Thọ phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đơn vị nhận được tin báo có xe ô tô chở gỗ trái phép.

Sau đó, Đội CSGT Đức Thọ tổ chức "đón lõng". Khi ra hiệu lệnh kiểm tra xe tải mang BKS: 38C - 063.49 thì lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy.

Trong quá trình chạy trốn, đối tượng đã huy động thêm 2 xe máy để ngăn cản lực lượng chức năng nhằm cho xe chở gỗ chạy thoát.

Lường trước tình hình, Công an huyện Đức Thọ đã điều thêm một số xe máy để hỗ trợ. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã chèn ép, đánh võng giữa đường, cản trở quá trình truy bắt của lực lượng chức năng.

Khi đuổi được khoảng 7km, đến địa bàn xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc thì đuổi kịp.

Đối tượng lái xe gỗ lậu bỏ chạy khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra. Ảnh: Công an cung cấp

Vẫn không chấp hành mệnh lệnh, đối tượng Đặng Văn Tin, trú tại thị trấn Hương Khê, đã điều khiển xe ô tô BKS 38C-063.49 tông thẳng vào 2 chiến sĩ CSGT Công an huyện Đức Thọ khiến 2 người này bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe tải chở gỗ nằm bên phần đường dành cho xe lưu thông hướng ngược lại, kính trước xe tải có 3 vết rạn nghi vết đạn bắn. Chiếc xe máy biển số 38N1 - 186.20 của công an nằm dưới bánh trước xe tải bị hư hỏng nhẹ.

Hiện Công an Đức Thọ đang phối hợp với Công an huyện Can Lộc để điều tra dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phượng  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-bat-tai-xe-cho-xe-go-lau-tong-2-chien-si-csgt-bi-thuong-a264512.html