Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển động vật quý hiếm


Thứ 5, 29/12/2016 | 10:14


(ĐSPL) - Trong ngày 28/12, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ động vật quý hiếm.

(ĐSPL) - Trong ngày 28/12, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ động vật quý hiếm.

Tin tức từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tối 28/12, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6 – 1, thuộc Phòng CSGT đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS: 73B - 004.33, do tài xế Đào Ngọc Vũ, trú xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) điều khiển trên QL1A đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

12 cá thể động vật nghi là vọoc bị bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển từ Quảng Bình đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 12 cá thể động vật nghi là voọc được cất giấu trong thùng giấy và va ly. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ xe ô tô khách cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, thời gian vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ nhiều động vật có giá trị trên đường đưa đi tiêu thụ.

Gần 200kg động vật hoang dã đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ tại nhà ông Nguyễn Xuân Quân, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trước đó, chiều ngày 28/12, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiến hành khám xét tại nhà ông Nguyễn Xuân Quân, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Tại đây, công an đã thu giữ gần 200kg động vật hoang dã gồm các cá thể khỉ, nhím, lợn rừng, kỳ đà, trăn...

Điều 190. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-lien-tiep-bat-giu-nhieu-vu-van-chuyen-dong-vat-quy-hiem-a176323.html