Khánh Hòa: Thu giữ 25.000 khẩu trang y tế không hóa đơn


Thứ 5, 12/03/2020 | 14:45


Chủ hàng khai mua lô khẩu trang y tế trên mạng xã hội giá 150.000 đồng/hộp để bán với giá gấp đôi.

Chủ hàng khai mua lô khẩu trang y tế trên mạng xã hội giá 150.000 đồng/hộp để bán với giá gấp đôi.

Theo tin từ VnExpress, vừa qua, Công an Khánh Hòa phát hiện tại nhà ông Nguyễn Viết Bình (38 tuổi, ở Nha Trang) 25.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc, được ông Bình mua qua mạng xã hội bán cho người dùng.

Số khẩu trang không có hóa đơn được phát hiện vào ngày 12/3. Ông Bình khai mua trên mạng xã hội giá 150.000 đồng/hộp để bán với giá gấp đôi.

Lô hàng sau đó bị tịch thu, điều tra nguồn gốc. Đây cũng là số lượng khẩu trang không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay ở Khánh Hòa.

Công an thu giữ 25.000 khẩu trang y tế không hóa đơn. Ảnh: VnExpress

Được biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, khẩu trang y tế khan hiếm và tăng giá. Nhiều cá nhân, cửa hàng cũng bị xử phạt do hành vi "găm" hàng, đẩy giá và lừa đảo khẩu trang.

Mới đây, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ lô hàng 2.863 hộp khẩu trang của 18 loại, tương đương 143.000 chiếc. Toàn bộ lô hàng hóa trên trị giá 1.042.132.000 đồng.

Cụ thể, theo Trí thức trẻ, ngày 11/2, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C-939.89 đang dừng đỗ trước cửa nhà 69 Hồ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.863 hộp khẩu trang của 18 loại, tương đương 143.000 chiếc. Trong đó, có 1 loại khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp không thể hiện thông tin địa chỉ nhà sản xuất gồm 449 hộp, mỗi hộp 50 chiếc.

Toàn bộ số khẩu trang này là loại khẩu trang 4 lớp lọc bụi, được mua gom trên mạng và được bán với giá 364.000 đồng/hộp không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chủ hàng là Chu Ngọc Tú, sinh ngày 14/2/1993 trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khai nhận: "Số hàng hóa này chuẩn bị giao dịch thì bị đoàn lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra."

Số hàng trên được mua gom trôi nổi trên thị trường qua mạng xã hội Facebook như Nhóm sỉ khẩu trang Y tế rẻ 3 miền Bắc - Trung - Nam; Nhóm chuyên sỉ lẻ khẩu trang... thông qua facebook có tên là "Chu ngọc Tú".

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khanh-hoa-thu-giu-25000-khau-trang-y-te-khong-hoa-don-a315083.html