Khởi tố, bắt giam "đạo chích" cả gan vào khu công nghiệp trộm máy ủi lấy tiền tiêu xài


Chủ nhật, 21/07/2019 | 10:19


Cùng sự kiện

Phát hiện chiếc máy ủi ở nơi vắng người, đối tượng Tú đã cả gan lấy trộm, đem bán với giá 120 triệu để tiêu xài cá nhân.

Phát hiện chiếc máy ủi ở nơi vắng người, đối tượng Tú đã cả gan lấy trộm, đem bán với giá 120 triệu để tiêu xài cá nhân.

Ngày 21/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tú (34 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh) về tội Trộm cắp tài sản.

Tú được xác định là đối tượng đã gây ra vụ trộm xe ủi tại Công ty Becamex Bình Dương đóng tại khu công nghiệp VSIP, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên).

Đối tượng Nguyễn Văn Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Báo Giao Thông dẫn thông tin điều tra, ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ công nhân công ty Becamex Bình Dương về việc bị mất trộm chiếc xe ủi nhãn hiệu D50P - 16 KOMASU.

Sau đó, công an phát hiện chiếc xe ủi bị mất trộm đang ở nhà anh L.V.B (xã Nghi Liên, thành phố Vinh). Qua làm việc, anh B. cho biết đã mua lại xe ủi này từ ông Hồ Văn Thuyết (Giám đốc Công ty Quốc Bảo, chuyên kinh doanh dịch vụ cẩu hàng) với giá 126 triệu đồng, vào ngày 17/6.

Tiếp tục làm việc với ông Thuyết, ông này khai: Vào ngày 14/6, có một người đàn ông tự xưng là Tuấn, gọi điện thuê Công ty của ông Thuyết đến KCN VSIP chở máy ủi đi sửa chữa. Sau khi giao dịch với đối tượng, ông Thuyết cho xe cẩu đến địa chỉ mà Tuấn để chở máy ủi.

Ngày 15/6, đối tượng Tuấn đến công ty gặp ông Thuyết và nói do muốn bán máy ủi chứ không muốn sửa chữa nữa nữa. Hai bên thỏa thuận giá cả và ông Thuyết quyết định mua với giá 120 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Thuyết chỉ đưa trước cho đối tượng 70 triệu đồng, phàn còn lại hẹn hôm sau đối tượng mang giấy tờ đến sẽ thanh toán. Tuy nhiên, đối tượng không quay lại.

Từ lời khai những người liên quan, cơ quan công an đã tiến hành xác minh và xác định đối tượng gây ra sự việc chính là Nguyễn Văn Tú.

Chiếc xe ủi bị lấy cắp. Ảnh: CACC

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị can khai, ngày 14/6, Tú đi vào khu công nghiệp VSIP (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và phát hiện chiếc máy ủi đất ở nơi vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Người này sau đó gọi cho công ty chuyên kinh doanh dịch vụ cẩu hàng đến vị trí trên để cẩu máy ủi đất về trụ sở một công ty ở phường Lê Lợi với lý do sửa chữa. Một ngày sau, Nguyễn Văn Tú đến công ty này gặp giám đốc và nói muốn bán lại cho công ty. Hai bên thỏa thuận, đồng ý mua (bán) với giá 120 triệu đồng.

Số tiền bán máy ủi, Tú đã dùng 16 triệu đồng để mua một dây chuyền vàng và tiêu xài cá nhân. Đến khi bị bắt số tiền còn lại chỉ là 25 triệu đồng.

Được biết, Tú từng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-bat-giam-dao-chich-ca-gan-vao-khu-cong-nghiep-trom-may-ui-lay-tien-tieu-xai-a285201.html