Khởi tố một cán bộ quản giáo để phạm nhân trốn khỏi nhà tạm giữ


Chủ nhật, 02/06/2019 | 10:45


VKSND tối cao đã khởi tố một cán bộ quản giáo Công an tỉnh Hà Giang do để phạm nhân trốn thoát khỏi trại giam.

VKSND tối cao đã khởi tố một cán bộ quản giáo Công an tỉnh Hà Giang do để phạm nhân trốn thoát khỏi trại giam.

Khởi tố cán bộ quản giáo để phạm nhân trốn khỏi nhà tạm giữ. Ảnh minh họa

Ngày 2/6, trao đổi với báo Lao Động, VKSND tối cao cho biết, đã khởi tố bị can với Đoàn Thái Sơn, cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) về tội để một bị án trốn thoát khỏi trại giam.

Theo thông tin ban đầu trên báo Bảo Vệ Pháp Luật, bị can Đoàn Thái Sơn được phân công trực quản giáo tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình.

Khoảng 17h ngày 1/12/2018, ông Đoàn Thái Sơn đã mở cổng chính Nhà tạm giữ, rồi tiếp tục mở cùng lúc 3 cửa buồng giam để chia cơm cho các bị can.

Lợi dụng sơ hở trên, bị án Thèn Thị Hương, sinh năm 1986, bị TAND huyện Quang Bình xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung với bản án cũ là 14 năm tù (thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng) đã trốn khỏi buồng giam.

Từ sự việc trên, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Thái Sơn,  để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn” quy định tại Điều 376 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-mot-can-bo-quan-giao-de-pham-nhan-tron-khoi-nha-tam-giu-a278150.html