Khởi tố vụ án sập công trình ở Phú Thọ khiến 4 người tử vong


Thứ 2, 07/09/2020 | 23:55


Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” để điều tra cái chết của bốn công nhân đang đào đất.

Lực lượng chức năng tìm thi thể nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra  đã ban hành quyết định số 74 ngày 7/9/2020 khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động về an toàn nơi ở đông người” xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, thuộc khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Quyết định khởi tố được trung tá Tạ Phú Cường, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ký cùng ngày.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 1/9, một tốp công nhân đang thi công phần móng công trình kè taluy khu vực phía sau Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ đất taluy cao trên 7m, dài khoảng 20m sụp đổ xuống vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc.

Đến khoảng 11h, 4 nạn nhân được tìm thấy và được đưa ngay đến bệnh viện nhưng do thời gian bị vùi lấp lâu, khối lượng lớn đất đè lên nên đã tử vong trước đó.

Vụ tai nạn đã làm 4 người tử vong gồm: ông Nguyễn Kim Đồng (44 tuổi, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba), chị Nguyễn Thị Minh (40 tuổi, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh), anh Nguyễn Văn Hải (41 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (53 tuổi) cùng ở xã Phượng Lâu, TP Việt Trì.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú thọ Bùi Văn Quang đã làm việc với các cơ quan chức năng về hướng khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày.

Bên cạnh đó, ông Quang chỉ đạo các địa phương có người bị nạn nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự; yêu cầu thành phố Việt Trì nhanh chóng di dời bốn hộ gia đình đang sinh sống sát khu vực sạt lở ra khỏi nơi nguy hiểm.

Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn" khiến ba người chết trở lên sẽ bị phạt từ 7 đến 12 năm tù.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-vu-an-sap-cong-trinh-o-phu-tho-khien-4-nguoi-tu-vong-a338075.html