Khởi tố vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến một người tử vong ở Quy Nhơn


Thứ 2, 18/05/2020 | 07:13


Cơ quan Công an tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội “Giết người” và gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ hỗn chiến khiến một người tử vong

Cơ quan Công an tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội Giết người và gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong. Ảnh: Tiền Phong

Sáng ngày 18/5, trao đổi với báo chi, Đại tá Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án "Giết người" và gây rối trật tự công cộng đối với vụ việc hỗn chiến khiến một người tử vong xảy ra rạng sáng ngày 16/5.

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định tạm giữ đối tượng Trần Anh Tuấn (SN 1993) để phục vụ công tác điều tra.

Như đã đưa tin trước đó, rạng sáng ngày 16/5, trên đường Phan Bội Châu (khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP.Quy Nhơn) xảy ra vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến.

Theo Thượng tá Phan Hồng Sơn – Phó trưởng phòng PC02 (Công an tỉnh Bình Định) cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán "cỏ Mỹ" (loại gây ảo giác), hai nhóm thanh niên trên địa bàn TP.Quy Nhơn đã hẹn mang theo hung khí đánh nhau. 

Cụ thể, ngày 15/5, Lê Văn Khánh (thuộc nhóm Nhà Đèn, phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) lên phường Đống Đa mua cỏ Mỹ về hút. Khi đi qua nhà Huỳnh Văn Hiền ở gần đó thì Khánh bị Hiền chặn lại đánh vì lý do không mua cỏ Mỹ của Hiền.

Sau khi nghe chuyện Khánh bị đánh, tối cùng ngày, Lê Minh Hòa (thuộc nhóm Nhà Đèn) dẫn theo 5 người (trong đó có Lê Văn Khánh) lên nhà Huỳnh Văn Hiền đánh trả. Hậu quả, Hiền bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Biết tin Hiền nhập viện cấp cứu, em trai Hiền là Huỳnh Văn Hậu vào bệnh viện thăm Hiền thì được nghe kể lại sự việc. Ngay sau đó, Hậu điện cho Lê Minh Hòa để hẹn nhau "huyết chiến".

Sau cuộc gọi trên, Lê Minh Hòa tụ tập nhóm khoảng 16 - 18 thanh niên xóm Nhà Đèn tại hẻm 61 đường Phan Bội Châu (phường Lê Lợi) cùng với dao, kiếm mác…

Lúc này, nhóm của Huỳnh Văn Hậu gồm 12-15 người cũng chuẩn bị nhiều hung khí rồi đến điểm hẹn tại khu vực ngã tư Trần Quý Cáp – Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn.

Vụ hỗn chiến khiến anh Lê Đức Đ. (27 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) bị chém lìa cánh tay, nằm gục tại chỗ. Các đối tượng tham gia hỗn chiến rời khỏi hiện trường sau đó.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, song do vết thương nặng đã tử vong.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-vu-hon-chien-kinh-hoang-khien-mot-nguoi-tu-vong-o-quy-nhon-a323770.html