Lĩnh 5 năm tù vì giả danh phóng viên, tống tiền CSGT 140 triệu đồng


Thứ 4, 24/04/2019 | 02:43


Cùng sự kiện

Giả danh phóng viên, quay phim tống tiền Cảnh sát giao thông, bị cáo Nguyễn Trường Quang 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Giả danh phóng viên, quay phim tống tiền Cảnh sát giao thông, bị cáo Nguyễn Trường Quang 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo báo Thanh Niên, ngày 23/4, Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trường Quang (33 tuổi, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) - đối tượng giả danh phóng viên báo Tuổi Trẻ tống tiền CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, về tội cưỡng đoạt tài sản.

Pháp luật - Lĩnh 5 năm tù vì giả danh phóng viên, tống tiền CSGT 140 triệu đồng

Lĩnh án 5 năm tù vì giả danh phóng viên, tống tiền CSGT. Ảnh: Công Lý.

Báo Công Lý đưa tin, theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, ngày 8/9/2018, Quang mang theo máy quay phim bắt xe từ thành phố Đà Nẵng ra Hà Tĩnh với mục đích tìm sai phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương để tống tiền.

Sáng 9/9, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), Quang thấy Đội Cảnh sát giao thông phía Nam thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại đây nên Quang tìm vị trí ẩn nấp để quay phim. Sau khi quay xong, Quang bắt xe về Đà Nẵng để sao lưu “tài liệu” quay được vào thẻ nhớ và máy tính xách tay của mình.

Trong ngày 10/9, Quang gọi điện đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tự xưng tên là Sơn, phóng viên báo Tuổi Trẻ và yêu cầu gặp người phụ trách Đội Cảnh sát giao thông phía Nam.

Sau khi liên lạc được với chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông phía Nam, Quang đưa ra lý do cho rằng một số chiến sĩ trong đội vi phạm quy trình công tác. Sau đó, Quang đặt vấn đề với chỉ huy Đội cảnh sát giao thông  phía Nam muốn "bỏ qua" thì phải chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản do Quang cung cấp, nếu không hợp tác sẽ tung clip lên mạng xã hội.

Trước sự việc nêu trên, chỉ huy đội Cảnh sát giao thông đã làm đơn tố cáo, đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra.

Trong quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã nhanh chóng làm rõ người xưng tên Sơn nói trên chính là Quang làm nghề lao động tự do chứ không phải là phóng viên, nhà báo.

Đến ngày 19/9, Quang đã tự nguyện ra đầu thú và giao nộp toàn bộ đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi giả danh phóng viên tống tiền Cảnh sát giao thông của mình cho cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, trước khi thực hiện hành vi tống tiền Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, Quang đã thực hiện trót lọt 3 vụ cưỡng đoạt tiền của lực lượng Cảnh sát giao thông tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Định.

Tại phiên xử, Quang đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi căn cứ các tình tiết cũng như quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Quang 5 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản.

Điều 170 - Bộ luật hình sự 2015 về tội Cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

THỦY TIÊN (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/linh-5-nam-tu-vi-gia-danh-phong-vien-tong-tien-csgt-140-trieu-dong-a272474.html