Mẫu thuẫn việc ở rể, hai ông thông gia xảy ra ẩu đả, một người tử vong


Thứ 2, 23/11/2020 | 14:17


Cùng sự kiện

Do mâu thuẫn về việc con ông Bản ở rể nhà ông Thiệt, hai bên thông gia xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi, ẩu đả khiến một người tử vong.

Do mâu thuẫn về việc con ông Bản ở rể nhà ông Thiệt, hai bên thông gia xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi, ẩu đả khiến một người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc hai ông thông gia đánh nhau khiến một người tử vong. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Chiều 23/11, ông Chu Viết Dũng- Chủ tịch UBND xã Quảng Kim (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ẩu đả giữa hai ông thông gia, khiến một người bị tử vong.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 22/11, ông Nguyễn Văn Thiệt (SN 1955, trú tại thôn 4, xã Quảng Kim) và ông Nguyễn Văn Bản (SN 1953, trú tại thôn Hoà Lạc, xã Quảng Châu) xảy ra cự cãi.

Sau khi to tiếng, hai ông đã lao vào đánh nhau. Ông Thiệt dùng dao đâm ông Bản tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa phương đã đến bảo vệ hiện trường và bắt giữ ông Thiệt về hành vi giết người.

Công an xã Quảng Kim đã phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông Nguyễn Văn Thiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, ông Nguyễn Văn Thiệt đang bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai gia đình.

“Ông Thiệt và ông Bản có mối quan hệ thông gia với nhau, con trai ông Bản lấy con gái ông Thiệt và nguyên nhân xuất phát từ việc con trai ông Bản về nhà ở rể…”, ông Chu Viết Dũng - Chủ tịch xã Quảng Kim nói.

Mới đây, cũng liên quan tới mâu thuẫn dẫn đến giết người, ngày 29/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa di lý Nguyễn Hữu Dương (24 tuổi; ngụ tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về đơn vị để điều tra hành vi giết người.

Khoảng 11h ngày 28/10, đối tượng Dương và anh Võ Anh Phước (30 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cùng một số người bạn khác đến nhà ở rẫy của anh Nguyễn Tuấn Mỹ (30 tuổi, ở xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) tổ chức ăn nhậu.

Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khi uống hết 2 lít rượu, giữa Dương và anh Phước xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Lúc này, anh Phước dùng tay đấm vào miệng Dương. Bực tức, Dương cầm dao đâm 1 nhát vào cổ anh Phước khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Dương đến Công an huyện Ea H’leo đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-thuan-viec-o-re-hai-ong-thong-gia-xay-ra-au-da-mot-nguoi-tu-vong-a347007.html