Nghệ An: Bị đòi nợ, chồng chém hai "đàn em" của vợ cũ thương vong


Thứ 2, 20/05/2019 | 15:30


Cùng sự kiện

Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra vụ chồng chém hai "đàn em" của vợ thương vong vì bị đòi nợ mới xảy ra trên địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra vụ chồng chém hai "đàn em" của vợ thương vong vì bị đòi nợ mới xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh, người chém "đàn em" của vợ cũ tử vong vì bị đòi nợ. Ảnh: PLO

Ngày 20/5, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (50 tuổi, trú xóm 11, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng tang vật lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, báo Người Đưa Tin nêu rõ, Khánh và bà Nguyễn Thị X. (48 tuổi, trú xã Văn Sơn) đã ly dị nhau. Khánh có nợ chị X. hơn 53 triệu đồng.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua đã lâu mà nợ mãi không đòi được, bà X. đã thuê 2 đối tượng gồm Nguyễn Kim Đ. (SN 1987), trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương và Nguyễn Công G. (SN 1986), trú huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để đòi nợ giúp.

Khoảng 10h15 ngày 18/5, Đ. và G. đến nhà chồng cũ của bà X. để đòi số tiền trên theo đúng kế hoạch. Khi thấy 2 đối tượng này đứng trước cổng nhà lớn tiếng, Khánh đã rút 2 con dao xông đến chém tới tấp.

Hậu quả, Đ. tử vong tại chỗ, còn G. bỏ chạy ra ngoài nên được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Khánh cầm hung khí bỏ trốn.

Nhận được thông tin, Công an xã Văn Sơn, Công an huyện Đô Lương đã báo cáo sự việc cho Công an tỉnh Nghệ An, triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm.

Đến 21h45 cùng ngày, biết rằng không thể trốn thoát, đối tượng Khánh đã tự ra cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-bi-doi-no-chong-chem-hai-dan-em-cua-vo-cu-thuong-vong-a276241.html