+Aa-
    Zalo

    Khởi tố “mẹ mìn” bắt cóc bé gái giữa ban ngày để tống tiền

    ĐS&PL (ĐSPL) – Để có tiền tiêu xài, Liễu liều lĩnh đi bắt cóc trẻ em ngay giữa ban ngày để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên chưa kịp tống tiền thì Liễu đã bị cơ quan công an bắt gọn.

    (ĐSPL) – Để có tiền tiêu xài, Liễu liều lĩnh đi bắt cóc trẻ em ngay giữa ban ngày để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên chưa kịp tống tiền thì Liễu đã bị cơ quan công an bắt gọn.

    Liên quan tới vụ bắt cóc cháu bé 4 tuổi tại Hà Nội, ngày 17/12, tin tức trên Dân trí cho hay Công an huyện Thanh Trì vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thúy Liễu (SN 1970, trú tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.

    Trước đó, như đã thông tin về vụ bắt cóc trên, do thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng Liễu đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền.

    Để thực hiện kế hoạch của mình, sáng ngày 13/12 Liễu mượn một chiếc xe máy của một người bạn để lên đường “tìm mồi”.

    Tới khoảng 10h cùng ngày, khi tới nhà văn hóa thôn Hữu Trung (Hữu Hòa, Thanh Trì), Liễu phát hiện cháu Nguyễn Thanh H. (SN 2011, trú tại Đội 8 Tả Thanh Oanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang chơi. Quan sát thấy không có người lớn trông coi, Liễu tiến vào bế luôn cháu bé để ngồi trước xe máy và phóng đi.

    Đối tượng Liễu cùng lá thư tống tiền chưa kịp gửi. 

    Sau đó, Liễu về thẳng nhà chị Đỗ Thị Thuyết (SN 1985, trú tại Hà Đông). Tại đây, Liễu nói H. là con người quen, do gia đình bận việc nên nhờ trông hộ để gửi lại nhà chị Thuyết.

    Trong quá trình đi trên đường về nhà chị Thuyết, Liễu đã khai thác thông tin về gia đình cháu H. để nhằm mục đích tống tiền. Sau đó Liễn mang xe đi trả.

    Tiếp đó, Liễu đã mua một sim điện thoại rồi đi xe ôm tới thôn Thượng Phúc, Tả Thanh Oai (nơi cháu bé sinh sống) ngồi ở một quán nước ven đường để nghe ngóng thông tin về gia đình cháu H.

    Tới tối ngày 14/12, khi ở nhà chị Thuyết 1 mình, Liễu lấy giấy và viết một lá thư đe dọa tống tiền gửi tới gia đình cháu H. với số tiền lên tới 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chưa kịp gửi thì Liễu đã bị cơ quan công an bắt giữ và giải cứu cháu H. đưa về với gia đình.

    Tại cơ quan công an, Liễu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Liễu tại phòng 404, tòa nhà Hemisco, Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội thu giữ tang vật đối tượng Liễu dùng để phạm tội là bộ quần áo, khẩu trang.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-me-min-bat-coc-be-gai-giua-ban-ngay-de-tong-tien-a74576.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan