Những quan chức Hà Nội nào "nhúng chàm" trong đại án Nhật Cường Mobile?


Thứ 7, 25/07/2020 | 07:12


Cùng sự kiện

Sau khi các sai phạm ở Nhật Cường Mobile bị phanh phui, hàng loạt các lãnh đạo tài nhiều Sở, ban ngành của TP.Hà Nội đã bị bắt giữ, khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi các sai phạm ở Nhật Cường Mobile bị phanh phui, hàng loạt các lãnh đạo tài nhiều Sở, ban ngành của TP.Hà Nội đã bị bắt giữ, khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Bùi Quang Huy (giữa) cùng các bị can là quan chức của TP.Hà Nội. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngày 22/7, Cơ quan an ninh điều tra bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 người có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Các bị can bị bắt giữ bao gồm: Phạm Quang Dũng- cựu cán bộ C03, Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Trong đó, bị can Phạm Quang Dũng đã tiếp cận các thông tin, tài liệu điều tra của vụ án buôn lậu và nhiều vi phạm nghiêm trọng khác, xảy ra tại Công ty Nhật Cường, sở KH&ĐT TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan .

Sau đó, Dũng chuyển cho Nguyễn Anh Ngọc và Nguyễn Hoàng Trung. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ bị can Phạm Quang Dũng lấy tài liệu mật này với mục đích gì.

Trước đó, một loạt các lãnh đạo khác liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile cũng bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, tháng 11/2019, C03 khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc sở KH&ĐT TP.Hà Nội), bà Phạm Thị Kim Tuyến (cựu trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh sở KH&ĐT TP.Hà Nội) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 12/2019, cục Cảnh sát Kinh tế tiếp tục khởi tố, bắt giam thêm hai quan chức của TP.Hà Nooin là ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT) và bà Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh Văn phòng sở KH&ĐT) cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 5/2019, cục Cảnh sát Kinh tế (C03, bộ Công an) đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu, cơ quan chức năng xác định Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile) và một số người đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng ngàn tỷ đồng doanh thu

C03 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quang Huy và tám đồng phạm về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Do Huy bỏ trốn, C03 phát lệnh truy nã, tiếp đó khởi tố bổ sung bị can này về tội rửa tiền.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-quan-chuc-ha-noi-nao-nhung-cham-trong-dai-an-nhat-cuong-mobile-a332142.html