+Aa-
    Zalo

    Phá đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng qua Internet của "nữ quái" xứ Thanh

    ĐS&PL Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, đường dây đánh bạc do "nữ quái" Nguyễn Thị Huệ cầm đầu đã giao dịch tới gần 30 tỷ đồng.

    Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, đường dây đánh bạc do "nữ quái" Nguyễn Thị Huệ cầm đầu đã giao dịch tới gần 30 tỷ đồng.

    Đối tượng Nguyễn Thị Huệ (áo đen), "nữ quái" cầm đầu đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng. Ảnh: CAND

    Báo Công An Nhân Dân dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thanh Hóa cho hay, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa và ghi lô đề trên mạng Internet qui mô lớn do đối tượng Nguyễn Thị Huệ (xã Hà Vinh, huyện Hà Trung) cầm đầu...

    Qua điều tra cho thấy, Huệ là người đã có tiền án về tội đánh bạc nhưng do "ngựa quen đường cũ", người phụ nữ này vẫn tiếp tục lập 2 trang mạng và tổ chức cho các đại lý ghi lô đề, đánh xóc đĩa.

    Tính từ đầu năm 2019 đến nay, đường dây đánh bạc này đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

    Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng là các đại lý chân rết của Huệ trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn. Thu giữ: 3 xe ôtô, 2 máy fax, 154 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu khác có liên quan.

    Cũng liên quan đến các vụ phá đường dây đánh bạc, trả lời trên báo Chính Phủ, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua các hoạt động nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện tại thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên xuất hiện nhiều tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc tham gia, có cách thức hoạt động phức tạp, ảnh hướng đến trật tự xã hội tại địa phương.

    Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

    Một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: CACC

    Sáng 16/6, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự cùng với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động đã tạm giữ 5 đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá này.

    Các đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Đỗ Huynh (sinh năm 1956), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1973, cùng trú tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên), Lê Duy Quốc Chính (sinh năm 1981), Ngô Dũng (sinh năm 1976, cùng trú tại Đông Khương 2, Điện Phương, Điện Bàn) và Tưởng Văn Thu (sinh năm 1989, tạm trú tại Nam Phước, Duy Xuyên) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” thông qua mạng internet.

    Cơ quan chức năng cũng triệu tập làm việc đối với Huỳnh Hoài Bảo (sinh năm 1972, trú tại Trung Đông, Duy Thu, Duy Xuyên), tổ chức xác minh 4 đối tượng khác có liên quan hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

    Công an đã tạm giữ 25 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 1 ô tô và 1 máy tính xách tay.

    Đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc tham gia, có cách thức hoạt động khép kín.

    Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ cuối tháng 5/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức cá cược cho các con bạc với tổng số tiền khoảng 40 tỷ đồng.

    Hiện Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-duong-day-danh-bac-hang-chuc-ty-dong-qua-internet-cua-nu-quai-xu-thanh-a281028.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan