Tài xế Grabbike kể lại phút hãi hùng bị gã trai dùng bình chữa cháy và kéo tấn công


Thứ 3, 12/05/2020 | 11:45


Cùng sự kiện

Tài xế Grabbike bị gã trai dùng bình chữa cháy và kéo tấn công cho biết đang đứng cạnh một khách sạn thì xảy ra sự việc, do hoảng loạn nên nạn nhân đã bỏ chạy và hô hoán

Tại cơ quan công an, tài xế Grabbike bị gã trai dùng bình chữa cháy và kéo tấn công cho biết đang đứng cạnh một khách sạn thì xảy ra sự việc, do hoảng loạn nên nạn nhân đã bỏ chạy và hô hoán người dân hỗ trợ.

Pháp luật - Tài xế Grabbike kể lại phút hãi hùng bị gã trai dùng bình chữa cháy và kéo tấn công

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

Ngày 12/5, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang lấy lời khai với Nguyễn Ngọc Vinh (34 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi dùng bình chữa cháy và kéo tấn công một tài xế GrabBike để cướp xe.

Thông tin ban đầu, vào khuya 10/5, người dân sống gần khách sạn Tây Phương (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu của anh Nguyễn Ngọc H. (40 tuổi, ngụ quận 4, tài xế GrabBike) nên chạy tới.

Nhiều người thấy Vinh lấy chiếc xe của anh H. định bỏ chạy nên khống chế, giao nộp công an.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, anh H. cho biết khi đang đứng cạnh khách sạn thì bất ngờ bị Vinh dùng bình xịt chữa cháy xịt vào mặt và dùng kéo đâm nhưng không trúng. Do hoảng loạn, anh H. bỏ chạy và hô hoán thì người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ khống chế Vinh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, vào tối 5/5, công an nhận trình báo về việc anh Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, tài xế GrabBike) bị cướp đóng giả khách đi xe đâm 2 nhát rồi lấy xe máy tại khu đô thị Đô Nghĩa, quận Hà Đông.

Phối hợp với công an sở tại, đến chiều 7/5, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Văn Dũng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai hôm 5/5, anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm nên đi mua dao.

Đến 18h45 cùng ngày, Dũng bắt GrabBike do anh Nam điều khiển, yêu cầu chở đến khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Đến nơi, nghi phạm dùng dao tấn công khiến tài xế xe ôm bỏ chạy.

Dũng sau đó điểu khiển xe máy đến khu vực Đại lộ Thăng Long rồi nhờ bạn bán hộ lấy 3,6 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, Dũng đã có 2 tiền án về Trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 3/2020. Do không có tiền nên anh ta nảy ý định cướp tài sản.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-grabbike-ke-lai-phut-hai-hung-bi-ga-trai-dung-binh-chua-chay-va-keo-tan-cong-a323110.html