Tin tức pháp luật ngày 10/3: Chân dung nữ thủ quỹ xinh đẹp chiếm đoạt tiền để đánh bạc


Thứ 3, 09/03/2021 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/3/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/3/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Chân dung nữ thủ quỹ xinh đẹp chiếm đoạt tiền để đánh bạc

Nữ thủ quỹ xinh đẹp chiếm đoạt tiền để đánh bạc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La phát thông báo tìm bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, đầu năm 2020, Đàm Thị Huyền Trang (31 tuổi, ở phường Quyết Thắng, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) là người giữ quỹ tín dụng liên xã của phường Quyết Thắng, đã lên kế hoạch lừa đảo để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Trang lan truyền thông tin về việc sẽ vay tiền cho khách có nhu cầu đảo nợ ngân hàng. Sau khi hoàn tất thủ tục vay tiền từ quỹ tín dụng, Trang cầm tiền nhưng không đưa cho người vay để đảo nợ ngân hàng mà đem đi đánh bạc.

Đến ngày 7/7/2020, nữ thủ quỹ bỏ trốn khỏi nơi cư trú khi mất khả năng chi trả.

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đàm Thị Huyền Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện 17 nam nữ thanh niên "phê ma túy" trong quán karaoke lúc đêm khuya

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng thuê phòng tại một cơ sở kinh doanh karaoke để tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Cụ thể, lúc 23h30 ngày 7/3, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở karaoke trên đường Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP.Huế.

Tại đây, công an ghi nhận có 26 người, trong đó có 12 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, 9 đối tượng đánh bạc ăn tiền, 3 nhân viên quán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, phát hiện 17 đối tượng gồm 8 nam và 9 nữ dương tính với chất ma túy. Cơ quan công an thu giữ tang vật gần 5,7g ma túy, một số tiền mặt có liên quan khác.

Hai chiến sĩ công an bị chém khi khống chế kẻ cầm dao dọa giết người

Quận ủy, UBND quận, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà thăm hỏi, động viên Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Thượng úy Trần Đức Huy. Ảnh: VTC News 

Chiều 9/3, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, 2 chiến sĩ công an bị chém thương tích khi thi hành công vụ đã ổn định và đang tiếp tục điều trị tại nhà.

Thông tin ban đầu, vào đêm 8/3, nhận được tin báo của người dân tại số 1139 Ngô Quyền (thuộc tổ 27, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) xảy ra vụ việc gây rối an ninh trật tự, lãnh đạo Công an phường An Hải Đông cử 4 cán bộ chiến sĩ đến giải quyết.

Tại đây, Trịnh Hải Long (41 tuổi) đang cầm dao nhọn đe dọa giết người nhà và đập phá tài sản trong gia đình, gây mất an ninh trật tự.

Sau quá trình vừa vận động, tổ công tác thuyết phục được Long dừng quậy phá, không gây nguy hiểm cho người nhà. Tuy nhiên, bất ngờ Long cầm dao lao vào tấn tấn công tổ công tác khiến Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Thượng úy Trần Đức Huy bị thương.

Dù bị thương nhưng Thượng úy Danh và Duy vẫn cùng đồng đội khống chế, tước dao của Long.

Ngày 9/3, Quận ủy, UBND quận, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà thăm hỏi, động viên Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Thượng úy Trần Đức Huy.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-103-chan-dung-nu-thu-quy-xinh-dep-chiem-doat-tien-de-danh-bac-a358632.html