Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/10/2019: "Yêu râu xanh" giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi


Thứ 4, 09/10/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

"Yêu râu xanh" giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/10/2019: 'Yêu râu xanh' giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi

Đối tượng Đinh Minh Khang tại cơ quan điều tra.

Ngày 9/10, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nơi đây đang tạm giữ hình sự Đinh Minh Khang (SN 1983, ngụ xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 07/10, Khang đến nhà em N. (SN 2006, ngụ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành) chơi. Phát hiện bé gái ở nhà 1 mình, Khang kéo N. vào trong buồng với ý định xâm hại.

Em N. truy hô thì bị Khang dùng tay bịt miệng. Trong lúc em N. chống cự quyết liệt, một người bạn của N. đến chơi, phát hiện sự việc nên truy hô. Khang bỏ chạy ra ngoài.

Sự việc được trình báo đến cơ quan công an. Khang bị tạm giữ sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Cháu trai hành hung, cướp tài sản của thím ruột

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/10/2019: 'Yêu râu xanh' giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi (Hình 2).

Hiện trường xảy ra sự việc. 

Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang tạm giữ Lương Cao Nguyên (28 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Sáng 7/10, Lương Cao Nguyên thấy cô ruột là Hà Thị Cúc (35 tuổi) đang làm nương nên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.

Nhặt đoạn gậy gỗ, Nguyên lao đến tấn công chị Cúc rồi cầm hòn đá đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Khi chị Cục gục xuống, nghi phạm lấy tài sản rồi bỏ đi. Nạn nhân được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Trưa hôm đó, Lương Cao Nguyên đến cơ quan công an đầu thú và nộp lại tài sản đã cướp.

Khởi tố nguyên Giám đốc liên quan đến vụ giao đất "vàng" tại TP.HCM

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/10/2019: 'Yêu râu xanh' giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi (Hình 3).

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy. 

Thông tin ngày 9/10 từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP.HCM; liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Thị Thanh Thúy (sinh năm 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nữ tiếp viên quán cà phê bị "chồng hờ" rạch mặt dã man

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/10/2019: 'Yêu râu xanh' giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi (Hình 4).

Đối tượng Trần Đức Tuấn Dũng.

Chiều 9/10, Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã chuyển hồ sơ và đối tượng Trần Đức Tuấn Dũng (SN 1984, quê Thừa Thiên – Huế) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Sáng cùng ngày, Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát nhận được tin báo người dân đang bắt giữ Dũng sau khi đối tượng đánh đập dã man và rạch mặt một phụ nữ tên Đ.T.K.X. (39 tuổi, quê Kon Tum) là nhân viên của quán cà phê 9X trên quốc lộ 13, thuộc khu phố 1.

Nhận được tin báo, công an phường đã xuống hiện trường bắt giữ đối tượng với sự hỗ trợ của người dân.

Sau sự việc, hình ảnh chị X. toàn thân đẫm máu chạy ra đường kêu cứu được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Theo một nguồn tin cho biết, Dũng và chị X. có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng ở Thừa Thiên-Huế. Một thời gian sau, do giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị X. bỏ vào Bình Dương xin việc làm

Biết chị X. đang làm nhân viên trong quán cà phê, Dũng tìm đến quán và thủ sẵn dao trong người.

Tại đây, trong lúc hai bên cãi vã, Dũng rút dao đâm và rạch nhiều nhát vào mặt, vai chị X. khiến nạn nhân bị thương, bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh kịp thời khống chế Dũng và báo công an bắt giữ đối tượng. Chị X được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. 

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-10102019-yeu-rau-xanh-gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-13-tuoi-a296284.html