Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2: Nguyên nhân vụ 2 mẹ con bị sát hại chiều 28 Tết


Thứ 4, 10/02/2021 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Hé lộ nguyên nhân vụ 2 mẹ con bị sát hại chiều 28 Tết

Nghi phạm sát hại 2 mẹ con chiều 28 Tết tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật 

Chiều 10/2, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Trần Công Minh (32 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản) để điều tra về hành vi giết người.

Hai nạn nhân trong vụ án là chị Phạm Thị Phục H. (30 tuổi) và bà Trần Thị Kim Ph. (65 tuổi, mẹ ruột chị Hưng, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quảng).

Trước đó vào chiều tối 9/2, một số người dân tại ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An nghe tiếng la hét bên nhà bà Ph. nên chạy sang.

Tại đây, họ phát hiện chị H. đã chết dưới nền nhà, gần đó là bà Ph. đang còn thoi thóp nên đã chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Nhận thông tin, Công an huyện Hớn Quản và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Phước có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định Trần Công Minh là nghi phạm nên tiến hành truy bắt.

Được sự vận động từ phía cơ quan Công an, Minh đã ra đầu thú sau đó.

Bước đầu Minh khai nhận do mâu thuẫn tình cảm giữa anh ta và chị H. nên đã ra tay sát hại 2 mẹ con của người tình.

Người đàn ông dùng dao tấn công lực lượng CSGT bị khởi tố

Mới đây, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Krư Êban (33 tuổi, ngụ xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, khoảng 14h30 ngày 31/1, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Cư M’gar phát hiện Y Krư Êban chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện say xỉn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Lúc này, Y Krư Êban không chấp hành mà tông thẳng xe máy vào xe mô tô công vụ của tổ tuần tra. Sau khi lăng mạ, chửi bới lực lượng chức năng, Y Krư Êban bỏ lại chiếc xe máy rồi đi về nhà.

Khoảng 30 phút sau, Y Krư Êban lái xe máy cày đến chốt kiểm soát của tổ CSGT trên Tỉnh lộ 8. Tại đây, Y Krư Êban lấy một cây dao rựa từ trên xe máy cày rồi lao đến tấn công lực lượng CSGT.

Trước tình hình này, lực lượng CSGT và người dân gần phối hợp bắt giữ. Y Krư Êban bị rơi mất dao đang cầm trên tay nên chạy vào rẫy cà phê tẩu thoát.

Rất may, vụ việc không làm ai bị thương.

Đến chiều tối cùng ngày, Công an huyện Cư M’gar đã đưa Y Krư Êban về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Y Krư Êban khai nhận trước đó cùng với 2 người khác đã nhậu hết 2 lít rượu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Y Krư là 1,574 mg/lít khí thở.

Tạm giam U40 thuê hàng chục ôtô rồi cầm cố

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Hướng Thiện (39 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, Thiện là Phó giám đốc một công ty chuyên cho thuê xe tự lái và sửa chữa ôtô. Bị can đã lợi dụng danh nghĩa này để ký hợp đồng thuê 55 ôtô của các cá nhân, doanh nghiệp.

Sau đó, Thiện mang đi thế chấp vay tiền. Ngoài ra, bị can còn làm giả hợp đồng bán xe để cầm cố phương tiện.

Trong số 55 ôtô, công an truy tìm, thu giữ được 11 chiếc. 6 ôtô các chủ xe tự truy tìm rồi thỏa thuận chuộc xe hoặc thu hồi lại. Hiện, 38 xe liên quan chưa rõ đang do ai quản lý.

Tại cơ quan công an, bị can khai do thiếu vốn làm ăn, nợ nần nên thực hiện các hành vi trên. Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ việc Thiện thuê xe tự lái rồi bán cho một số người trên địa bàn.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-112-nguyen-nhan-vu-2-me-con-bi-sat-hai-chieu-28-tet-a355836.html