Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2020: Bí ẩn căn phòng trọ nam thanh niên trồng cần sa giữa thủ đô


Thứ 3, 31/12/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bí ẩn căn phòng trọ nam thanh niên dùng để trồn cần sa giữa thủ đô

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2020: Bí ẩn căn phòng trọ nam thanh niên trồng cần sa giữa thủ đô


Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến  

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 31/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội), đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, quê huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trưa 29/11, Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, kiểm tra hành chính ngôi nhà mà Giang ở trọ trên phố Đặng Tiến Đông.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện tầng 4 và 5 của căn nhà được Giang quây bạt, thiết kế hệ thống thông gió, đèn chiếu sáng... Trong khu vực này, Giang đang trồng nhiều cây cần sa trong bầu đất. Ngoài ra, nhiều cành và lá cần sa khô được gói trong nhiều túi nylon cũng được công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai trồng cần sa để rao bán trên mạng từ tháng 7/2019. Số cần sa trong túi nylon là hàng chuẩn bị đem giao cho khách.

Bắt nhóm thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp tài sản

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2020: Bí ẩn căn phòng trọ nam thanh niên trồng cần sa giữa thủ đô (Hình 2).

Nhóm thiếu niên bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Báo Thanh Hóa 

Thông tin trên báo Thanh Hóa, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Công Yên, sinh năm 1998; Trần Ngọc Anh, sinh năm 2000; Đỗ Xuân Thái, sinh năm 1998; Đới Sỹ Tân, sinh năm 1989, đều ở xã Quảng Hải; Lê Đình Long, sinh năm 1994, ở xã Quảng Lưu; Lê Văn Tuấn, sinh năm 1995 và Lê Văn Nam, sinh năm 1998 ở xã Quảng Định, huyện Quảng Xương; Cao Văn Anh, sinh năm 2003, ở xã Quảng Đại và Trần Trọng Nam, sinh năm 1994 ở xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản và 20 vụ trộm cắp chó, mèo, cây cảnh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Quảng Xương đã thu giữ 5 xe mô tô, 12 dao kiếm các loại, 2 bộ súng bắn điện, 2 bình xịt hơi cay, 1 chai bột ớt, 2 con chó, 12 con mèo và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Nhóm "nữ quái" chuyên móc túi ở bệnh viện tại TP.HCM

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2020: Bí ẩn căn phòng trọ nam thanh niên trồng cần sa giữa thủ đô (Hình 3).


Nhóm nữ quái chuyên móc túi tại bệnh viện bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN 

TTXVN cho hay, ngày 31/12, Công an quận 5 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Trần Thu Yến (SN 1970), Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1960), An Thủy Nguyệt (SN 1977), Dương Thúy Hạnh (SN 1977), Trần Thị Cẩm Nhung (SN 1978 cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, công an cũng lấy lời khai của Nguyễn Thành Lạc (SN 1979, chồng của Yến), Bùi Văn Hồng (SN 1970), Châu Hồng Út Em (SN 1983 cùng ngụ quận 4) để đấu tranh, làm rõ vai trò hỗ trợ, giúp sức nhóm trên.

Trước đó, vào sáng 30/12, nhóm Yến, Chi, Hạnh, Nguyệt, Nhung đến một quán nước trên đường An Dương Vương để bàn bạc với nhau rồi vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5) trộm cắp tài sản của bệnh nhân. Trong bệnh viện, cả nhóm đóng giả bệnh nhân vào mua sổ khám bệnh như bình thường và tìm con mồi để ra tay.

Khi phát hiện chị L.T.H. (SN 1983, ngụ quận 8) đeo túi xách trên người nên cả nhóm áp sát, vây xung quanh chị H. lấy trộm chiếc bóp trong túi xách thì bị nạn nhân phát hiện tri hô. Lúc này, trinh sát hình sự Công an quận 5 cùng bảo vệ bệnh viện ập đến bắt quả tang.

Tại cơ công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Hạnh từng có một tiền án, hai tiền sự; Nhung có hai tiền án, một tiền sự, Yến có 2 tiền án…

Người đàn ông dùng liềm sát hại vợ hờ ở Tây Ninh

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2020: Bí ẩn căn phòng trọ nam thanh niên trồng cần sa giữa thủ đô (Hình 4).

Bị can Lê Thanh Tuấn. Ảnh: Vietnamnet 

Báo Vietnamnet cho, cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh chiều nay cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (SN 1980 ngụ xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, Tuấn và chị L.N.M (SN 1982) sống với nhau như vợ chồng từ năm 2015.

Vào trưa 8/12, Tuấn điện thoại hẹn chị M đi ăn uống nhưng không được nên Tuấn đi tìm. Khi đến gần UBND xã Lộc Ninh, Tuấn thấy chị M đang ngồi uống bia cùng với một số người đàn ông khác thì được chị M dẫn vào ngồi chung.

Sau đó, Tuấn kêu chị M lên xe để chở về thì chị này không đồng ý mà bỏ đi bộ.

Nghĩ người tình có tình cảm với người khác nên Tuấn bực tức chạy đi mua cây liềm cắt cỏ để thực hiện ý định giết chị M.. Khi mua được liềm, Tuấn quay lại thì thấy chị M đang đi bộ tại ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh. Lúc này, Tuấn tiến đến cầm cây liềm hăm dọa nhưng chị M thách thức.

Bực tức, Tuấn dùng liềm cắt vào vùng cổ khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn lẩn trốn tại nhà người ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu. Sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-112020-bi-an-can-phong-tro-nam-thanh-nien-trong-can-sa-giua-thu-do-a306705.html