Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/2/2020: Xử phạt người phụ nữ tung tin bị nhiễm Covid-19 để trốn nợ


Thứ 6, 14/02/2020 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/2/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/2/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Xử phạt người phụ nữ tung tin bị nhiễm Covid-19 để trốn nợ

Theo báo Vietnamnet, ngày 14/2, Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Dương Kim Huệ (58 tuổi, ngụ ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) 750 nghìn đồng về hành vi “báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Cụ thể, tối 9/2, Công an huyện Phú Tân nhận tin báo của Công an xã Phú Thạnh về việc chị Trần Thị Mai (36 tuổi) cung cấp thông tin, bà Huệ bị nhiễm dịch virus corona (Covid-19), hiện đang đi trên xe khách H.T từ TP.HCM về nhà.

Trên cơ sở tin báo của Công an xã Phú Thạnh, chủ động phòng ngừa, không để bị động bất ngờ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Phú Tân phối hợp ngành chức năng tổ chức đón xe khách 45 chỗ nói trên để kiểm tra.

Sau khi dừng xe, tổ công tác tiến hành các thủ tục kiểm tra đối với bà Huệ, cũng như kiểm tra thân nhiệt, lập danh sách thông tin 19 người có mặt trên xe, gồm tài xế, phụ xe và 17 hành khách, để theo dõi tránh trường hợp bà Huệ bị nhiễm Covid-19 lây lan trên xe.

Song, qua kiểm tra sức khỏe, cơ quan chức năng phát hiện bà Huệ không có biểu hiện bất thường liên qua đến dịch Covid-19 nên cho xe khách tiếp tục hành trình về thị xã Tân Châu.

Tại cơ quan công an, bà Huệ thừa nhận, do đang nợ chị Mai 12 triệu đồng và vừa bị chủ nhà ở Sài Gòn đuổi việc nên không có tiền trả nợ đúng hẹn như đã hứa nên tung tin giả bản thân bị nhiễm Covid-19 để khỏi bị đòi nợ.

Nam thanh niên dùng ảnh nóng để tống tiến người tình

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/2/2020: Xử phạt người phụ nữ tung tin bị nhiễm Covid-19 để trốn nợ


Lê Thành Tín tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Lý 

Báo Công Lý đưa tin, ngày 14/2, Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đang tạm giữ Lê Thành Tín (SN 1995, ở xã An Hòa, huyện An Lão, Bình Định) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, Tín có quen biết chị P.T.L. (SN 1998, ở TP.Tây Ninh) qua mạng xã hội và hai người thường xuyên nhắn tin với nhau.

Quá trình nhắn tin qua lại, chị L. có gửi cho Tín một số ảnh nhạy cảm của mình và Tín đã lưu lại, sau đó khi không có tiền tiêu xài Tín đã liên lạc với chị L. để tống tiền và đe dọa nếu không đưa tiền Tín sẽ đưa các hình ảnh đó lên mạng xã hội.

Do lo sợ, chị L. đã đồng ý chuyển tiền cho Tín 2 lần với số tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên đến ngày 6/2, Tín lại giở chiêu cũ, đòi chị L. số tiền 20 triệu đồng. Để không tiếp tục bị uy hiếp, chị L. nói sẽ đưa Tín 35 triệu đồng và Tín phải đưa lại USB có chứa toàn bộ số ảnh nhạy cảm của chị.

Ngày 13/2, khi Tín đến quán cà phê theo lời hẹn để nhận tiền thì bị cơ quan Công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tín đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tạm giữ đối tượng đột nhập căn hộ cao cấp để trộm hơn 1 tỷ đồng

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/2/2020: Xử phạt người phụ nữ tung tin bị nhiễm Covid-19 để trốn nợ (Hình 2).

Ngô Văn Vũ cùng tang vật công an thu giữ. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 14/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Văn Vũ (SN 1981, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 11/2, chị H. (trú tại quận Hoàng Mai) trình báo căn hộ chung cư của gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt rồi lấy đi 40.700 USD và 2 cây vàng, tổng giá trị là hơn 1 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 12/2, công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Vũ và thu hồi số tài sản trên.

Tại cơ quan Công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, hiện đang nợ số tiền 200 triệu đồng do thua bạc nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Do trước đây từng sửa nhà cho chị H., lại có quan hệ họ hàng, sáng 11/2, Vũ mang theo chiếc máy cắt cầm tay, rồi thuê xe ôm đến khu chung cư cao cấp. Vũ đột nhập, mở được khóa cửa phá két sắt bằng máy cắt cầm tay. Số tài sản lấy được, Vũ mang nhà về cất giấu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông dùng dao cứa cổ bạn

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/2/2020: Xử phạt người phụ nữ tung tin bị nhiễm Covid-19 để trốn nợ (Hình 3).


Bị cáo Trần Thanh Tiếp tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, ngày 14/2, TAND TP. Cần Thơ tuyên bị cáo Trần Thanh Tiếp (51 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 9 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, trưa một ngày đầu tháng 9/2019, Tiếp tổ chức uống rượu cùng với Trần Thanh Điền (47 tuổi) và nhóm bạn tại sân chung cư Trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Chiều cùng ngày, Tiếp đề nghị nhóm bạn hùn tiền đi nhậu tiếp. Khi đó, Tiếp và Điền xảy ra cự cãi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Điền bỏ về nhà gần đó, Tiếp cùng nhóm bạn đi nhậu. Trong lúc uống rượu, Tiếp nhớ lại mâu thuẫn với Điền nên về nhà lấy dao.

Tiếp cầm dao tìm Điền và cắt vào vùng cổ nạn nhân. Điền được đưa đi cấp cứu và qua cơn nguy kịch, gây thương tích 12%.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Theo bị hại, nguyên nhân mâu thuẫn là do mình muốn bao tiền nhậu cho bạn bè nhưng bị cáo không đồng ý.

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo dùng dao tấn công vào vùng cổ của nạn nhân là hết sức nguy hiểm nên cần có hình phạt tương xứng.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1522020-xu-phat-nguoi-phu-nu-tung-tin-bi-nhiem-covid-19-de-tron-no-a311663.html