Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/10/2019: Nghi án chồng dùng dao chém gục vợ rồi cắt cổ tự tử


Thứ 5, 17/10/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nghi án chồng dùng dao chém gục vợ rồi cắt cổ tự tử

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/10/2019: Nghi án chồng dùng dao chém gục vợ rồi cắt cổ tự tử

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: PLO 

Vụ việc xảy ra khoảng 8h ngày 17/10, tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, khi đó, ông Lê Bá Xuân (59 tuổi) dùng dao truy sát vợ là bà Phạm Thị K. (54 tuổi). Nạn nhân bị chém nhiều nhát, gục xuống đất.

Sau đó, người chồng đã dùng dao cắt cổ mình để tự tử. Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện. Hai bệnh nhân đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo chính quyền địa phương, bà Kim đi xuất khẩu lao động nước ngoài, mới về địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người chồng ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình với người khác.

Người đàn ông liều mình trộm 3,5 tỷ đồng tại công ty cũ

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/10/2019: Nghi án chồng dùng dao chém gục vợ rồi cắt cổ tự tử (Hình 2).

Đối tượng Lê Việt Thiện. Ảnh: Zing 

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đang tạm giữ Lê Viết Thiện (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 6/10, một người đàn ông đột nhập vào Công ty Quốc Huy Anh (quận 3) cạy két sắt lấy đi hơn 3,5 tỷ đồng. Sự việc được công ty trình báo phòng PC02.

Lê Viết Thiện (cựu nhân viên lái xe của công ty) được đặt vào diện nghi vấn. Khi kiểm tra nhà trọ nghi phạm, cảnh sát phát hiện Thiện đã rời đi khi xảy ra vụ án. Nguồn tin trinh sát thu thập cho thấy nam nghi phạm đang có mặt tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Lúc 8h30 ngày 10/10, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phát hiện Thiện có mặt tại quán cà phê ở ngã ba Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, và mời anh ta về trụ sở Công an huyện Đắk Mil làm việc. Tại đây, nghi phạm thừa nhận hành vi của mình.

Thiện khai đưa cho bạn gái hơn 2 tỷ đồng, số tiền này được cất ở phòng trọ trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp. Số còn lại, nghi phạm dùng để chuộc lại xe gắn máy, nhẫn vàng, dây chuyền vàng tại tiệm cầm đồ và mua xe SH, điện thoại di động, đồng hồ, quần áo.

Nhóm "quý bà" bị khởi tố về hành vi đánh bạc

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/10/2019: Nghi án chồng dùng dao chém gục vợ rồi cắt cổ tự tử (Hình 3).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công An Nhân Dân 

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Tân, Vĩnh Long đã khởi bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm 12 người điều tra về hành vi đánh bạc.

Những người bị khởi tố, gồm: Nguyễn Thanh Thúy, Lê Phạm Thu Hương, Lý Thị Yến, Võ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hai, Nguyễn Thị Út, Phan Thị Điệp, Lê Thanh Hùng, Trương Văn Tài, Huỳnh Văn Hường và Trần Văn Sang, ngụ tại huyện Long Hồ, Tam Bình và huyện Bình Tân.

Theo kết quả điều tra, trưa 10/7, Công an huyện Bình Tân phát hiện, bắt quả tang 12 người nêu trên (8 nữ, 4 nam) đang đánh bài binh 6 lá ăn thua bằng tiền tại căn nhà ở xã Nguyễn Văn Thảnh.

Cơ quan Công an tạm giữ trên chiếu bạc và trên người họ 56 triệu đồng, 8 điện thoại di động cùng các tang vật khác. Những người này thừa nhận tham gia cá cược mỗi bàn từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.

Nam thanh niên chém chết người khi bị phát hiện cưa trộm cây mít

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/10/2019: Nghi án chồng dùng dao chém gục vợ rồi cắt cổ tự tử (Hình 4).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: TTXVN 

Chiều 17/10, Tòa án Nhân dân  tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản,” 2 bị cáo Phạm Phương Tuấn (22 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và Phạm Minh Châu (23 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) cùng về tội “Trộm cắp tài sản.”

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Nghĩa 17 năm tù tội "Giết người," 1 năm tội “Trộm cắp tài sản,” tổng hình phạt là 18 năm tù. Phạm Phương Tuấn, Phạm Minh Châu cùng mức án 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản.”

Theo cáo trạng, do biết trong rẫy của anh Trần Đức Lợi (31 tuổi, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) có 1 cây mít có 2 nhánh lớn nên khoảng giữa tháng 11/2018, Nghĩa rủ Tuấn và Châu đi vào rẫy của anh Lợi cưa trộm 1 nhánh cây lấy gỗ đem về bán được 1,8 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 29/11/2018, cả 3 tiếp tục mang theo dao và máy cưa vào rẫy của anh Lợi để cưa trộm nhánh cây mít còn lại.

Tuy nhiên, vụ việc bị anh Lợi chủ vườn phát hiện. Khi bị phát hiện, Nghĩa bỏ chạy nhưng bị anh Lợi cầm dao rựa chém trúng khuỷu tay trái.

Bị chém đau, Nghĩa cầm dao lao tới chém vào cổ anh Lợi khiến anh Lợi bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-18102019-nghi-an-chong-dung-dao-chem-guc-vo-roi-cat-co-tu-tu-a297336.html