Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/2: "Cu Chim" cầm đầu sòng bạc trong vườn nhãn là ai?


Thứ 5, 18/02/2021 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

"Cu Chim" cầm đầu sòng bạc trong vườn nhãn là ai?

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Báo Tây Ninh 

Chiều 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ 39 đối tượng do Trần Hoài Phương (tức “Cu Chim”, 45 tuổi, ngụ ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) cầm đầu để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thông tin ban đầu, vào ngày 16/2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Hoà Thành, huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ bắt quả tang các đối tượng trên đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực vườn nhãn thuộc ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành; thu giữ 1.441.230.000 đồng, 3 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 4 xe ô tô, 43 ĐTDĐ và nhiều đồ vật có liên quan.

Các đối tượng khai nhận, tụ điểm lắc tài xỉu này hoạt động từ hôm 9/2 (28 tết) đến nay, do Trần Hoài Phương tổ chức. Hằng ngày, khoảng 12 giờ, Phương và Sang thông báo cho các con bạc ở các địa phương trên địa bàn tỉnh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đến chơi tài xỉu để thu tiền xâu.

Tụ điểm này hàng ngày có khoảng 40 - 50 con bạc tham gia, mỗi ván đặt ít nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 20.000.000 đồng. Mỗi ngày Phương và Sang thu lợi từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Để tránh bị phát hiện các đối tượng lựa chọn nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thị xã Hoà Thành, sâu trong vườn nhãn, vườn mãng cầu, vườn cao su, vườn xoài... để tổ chức đánh bạc.

Đồng thời Phương, Sang thuê các đối tượng Đớn, Điều, Tý, Tròn, Chung - cùng ngụ thị xã Hoà Thành làm nhiệm vụ cảnh giới và đưa rước con bạc từ ngoài vào tụ điểm, trả công cho mỗi đối tượng từ 200.000 - 3.000.000 đồng/ ngày.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với Công an thị xã Hoà Thành tiếp tục điều tra làm rõ truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng truy nã có 3 tiền án và 2 tiền sự sa lưới

Chiều 18/2, Công an xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nông Văn Lâm (SN 1989), trú tại xã Quảng Hòa, huyện Đăk G’long, tỉnh Đăk Nông.

Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản và là đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự về trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, trưa 17/2, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Quảng Phú, huyện Krông Nô đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Nông Văn Lâm khi đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Quảng Phú đã bàn giao đối tượng Nông Văn Lâm cho Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Nhóm công nhân cấu kết nhau, trộm tài sản của công ty

Đối tượng Trương Văn Tăng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Giang

Ngày 18/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Việt Yên vừa vận động đối tượng Trương Văn Tăng (SN1980, trú tại xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 17/2, Đồn Công an Quang Châu, thuộc Công an huyện Việt Yên nhận được đơn của chị Nguyễn Thị T (SN 1995, là người đại diện của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet), địa chỉ: Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng trình báo về việc mất cắp tài sản tại công ty này.

Cụ thể, khoảng 15h25 ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết) công ty này kiểm kê phát hiện bị kẻ gian trộm cắp 1.800kg dây hàn hợp kim trong kho của công ty, trị giá lô hàng khoảng 378.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Việt Yên đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Giang tập trung điều tra làm rõ và xác định số hàng hóa trên là do Trương Văn Tăng, hiện đang là công nhân lái xe nâng thuộc bộ phận kho của công ty lấy cắp.

Qua đấu tranh, Trương Văn Tăng khai nhận đã bàn bạc, cấu kết với 4 đối tượng khác làm cùng trong công ty để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-192-cu-chim-cam-dau-song-bac-trong-vuon-nhan-la-ai-a356450.html