Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/1: "Quý cô" xinh đẹp trong đường dây cho vay nặng lãi là ai?


Thứ 4, 20/01/2021 | 23:58


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/1/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/1/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

"Quý cô" xinh đẹp trong đường dây cho vay tiền với lãi suất 365% mỗi năm là ai?

"Quý cô" xinh đẹp trong đường dây cho vay tiền với lãi suất 365% mỗi năm bị công an bắt giữ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Ngày 20/1, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đang tạm giữ hình sự Trần Thị Sang, Phạm Văn Tú (cùng trú ở Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan vụ việc, nhóm người gồm Đào Văn Linh, Nguyễn Hữu Thành (cùng trú Thừa Thiên - Huế), Lê Quốc Lãm và Trần Văn Hậu (cùng trú tỉnh Nghệ An) được cơ quan điều tra cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai ngày trước, Công an thị xã Hương Thủy phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, bắt giữ nhóm 6 người trên.

Theo cảnh sát, nhóm người này đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất từ 146-365%/năm.

Năm 2020, nhóm này đã cho vay khoảng 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 340 triệu đồng.

Nữ sinh 19 tuổi cất giấu ma túy trong phòng trọ

Ngày 20/1, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý một nữ sinh viên tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, vào ngày 18/1, tổ công tác của phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột đã kiểm tra dãy nhà trọ trên đường Phan Huy Chú.

Tại phòng trọ số 6 của dãy nhà trọ nói trên, tổ công tác phát hiện Lê Nguyễn Kiều H., 19 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang cất giấu 6 nửa viên chất ma túy trong túi xách.

Bước đầu, tại cơ quan công an, H. khai nhận đang là sinh viên năm nhất tại một trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, H. đi dự sinh nhật của bạn ở một quán bar trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột đã cùng nhiều người sử dụng ma túy. Sau đó, H. được 1 người bạn mới quen cho số ma túy trên về để sử dụng.

Theo kết quả kiểm tra tại bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột, nữ sinh 19 tuổi dương tính với ma túy.

Bắt khẩn cấp 2 con nghiện rủ nhau đi trộm vàng

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân 

Ngày 20/1, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Xuân Thiện (SN 1998, ngụ xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) và Nguyễn Văn Hào (SN 2000, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, do cần tiền tiêu xài, khoảng 19h ngày 19/1, khi biết anh Tạ Quang N. (SN 1987, tạm trú tại đường Trần Hưng Đạo, TP.Đà Lạt) đã đi làm, Thiện và Hào chuẩn bị sẵn những dụng cụ dùng để phá ổ khóa, thuê taxi chạy thẳng tới phòng trọ của anh N. nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Tại đây, Hào đứng cảnh giới, Thiện tìm cách phá ổ khóa, đột nhập vào phòng trọ của anh N, lục lọi trộm được 1 dây chuyền kim loại màu vàng có gắn mặt hình phật, 2 nhẫn kim loại màu vàng đính đá, 1 lắc tay kim loại màu vàng cùng 500.000 đồng.

Sau đó, hai đối tượng này đem toàn bộ số kinh loại màu vàng trộm được về cất giấu tại phòng trọ của Hào trên đường Trần Anh Tông, TP.Đà Lạt.

Nhận được trình báo của bị hại, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc truy xét. Sáng 20/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Thiện và Nguyễn Văn Hào đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trị giá số vàng và tiền hai đối tượng này trộm được khoảng 100 triệu đồng. Công an TP.Đà Lạt đã thu giữ được số vàng trên khi các đối tượng còn chưa kịp tẩu tán.

Theo Công an TP.Đà Lạt, Nguyễn Xuân Thiện là đối tượng đã có hai tiền án về tội xâm phạm sở hữu. Cả Thiện và Hào đều là những kẻ nghiện ngập, không nghề nghiệp.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-211-quy-co-xinh-dep-trong-duong-day-cho-vay-nang-lai-la-ai-a353373.html