Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/2: Tình tiết mới vụ mẹ và người tình hành hạ, hiếp dâm con gái 12 tuổi


Thứ 2, 22/02/2021 | 00:21


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tình tiết mới vụ mẹ ruột và người tình hành hạ, hiếp dâm con gái 12 tuổi

 Hình ảnh cháu B. bị mẹ bạo hành. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật 

Ngày 21/2, VKSND quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, trú phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và khởi tố Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, trú phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội Hành hạ con.

VKSND quận Hà Đông cũng phê chuẩn lệnh bắt bị can Phạm Thanh Tùng để tạm giam trong thời gian 4 tháng.

Bị can Hoàng Thị Thu Huyền được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, bị can Huyền còn đang bị truy tố trong một vụ án khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND quận Hà Đông và đang chờ đưa ra xét xử.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi ly dị chồng, Huyền nhận nuôi con gái ruột của mình là N.H.B. (SN 2009). Trong quá trình sinh sống, Huyền thường xuyên dùng ống nước, dây điện,… gậy tre đánh vào chân, tay, lưng con gái ruột, khiến bé bị bầm tím khắp cơ thể.

Việc đánh đập chỉ dừng lại khi cháu B. được người thân phát hiện, giải cứu đã thoát khỏi người mẹ đáng sợ này.

Được biết, khoảng 1 năm trở lại đây, Huyền có quan hệ tình cảm với Tùng và thường cho Tùng đến nhà chơi, ăn cơm và ngủ lại.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng đã nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục. Khi bé H.B. không đồng ý, Tùng đe dọa sẽ đánh khiến bé sợ và phải nghe lời Tùng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ người đàn ông mua bán trái phép số lượng lớn ma túy ở Sơn La

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 20/2, ở khu vực bản Pục, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), Công an huyện Sông Mã đã chủ trì và phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Cục Hải quan Điện Biên bắt giữ đối tượng Tòng Văn Biên (39 tuổi, trú tại bản Búa, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Đối tượng Biên bị bắt giữ vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được 1 bánh heroin, khoảng 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 con dao nhọn, 1 chiếc xe mô tô cùng một số vật chứng liên quan khác.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Biên khai nhận đã mua số ma túy trên từ khu vực biên giới về nhằm mục đích bán kiếm lời. Được biết, Biên từng có 1 tiền án về tội tàng trữ ma túy trái phép. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hôm 17/2, Ban Chuyên án 221D, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển ma túy từ huyện Mường Nhé (Điện Biên) qua địa bàn tỉnh Lai Châu để đi tỉnh Lào Cai và các tỉnh khác tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt gồm Giàng A Dao (sinh năm 1982), Giàng Thị Vang (sinh năm 1984), cùng thường trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Giàng Thị Chu, sinh năm 1985, thường trú tại xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 18kg ma túy tổng hợp dạng đá. Chuyên án hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đào mộ đốt hài cốt mẹ vợ của con nợ, người đàn ông nhận kết đắng

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong 

TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Văn Quýnh (56 tuổi, thường trú số 47/17, đường Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”.

Theo điều tra ban đầu, năm 2019 ông Nguyễn Văn Kiệm (63 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) vay của Quýnh 300 triệu đồng với lãi suất 18 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, ông Kiệm lập hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 813, tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại xã Hậu Thành (huyện Cái Bè) cho ông Quýnh.

Sau khi vay, ông Kiệm đóng lãi cho ông Quýnh, nhưng đến tháng 2/2020 thì không có khả năng đóng tiếp nữa.

Không nhận được tiền lãi và điện thoại không liên lạc được với ông Kiệm nên ông Quýnh đã chuyển nhượng lại phần đất trên cho người khác.

Trên phần đất này có mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm, chủ mua yêu cầu phải dời phần mộ này đi nơi khác.

Ngày 6/5, Quýnh đến nhà ông N. M. H. (ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) thuê lấy hài cốt của mẹ vợ ông Kiệm với giá 7 triệu đồng.

Sáng ngày 11/5, sau khi tổ chức lễ cúng, ông H. đập phần mộ, mang thi hài mẹ vợ ông Kiệm đốt lấy tro cốt rồi gửi vào chùa gửi vào chùa Phước Long khi chưa được sự đồng ý của thân nhân người quá cố.

Cơ quan sau khi điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến và trực tiếp đập phá mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm.

Ngày 15/8, Công an huyện Cái Bè tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lâm Văn Quýnh để điều tra về hành vi "Xâm phạm mồ mả, hài cốt".

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND huyện Cái Bè đã tuyên phạt Lâm Văn Quýnh 9 tháng tù.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-222-tinh-tiet-moi-vu-me-va-nguoi-tinh-hanh-ha-hiep-dam-con-gai-12-tuoi-a356763.html