Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/11/2019: Nam thanh niên cho bé gái xem phim đồi trụy rồi hiếp dâm


Thứ 6, 22/11/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nam thanh niên cho bé gái xem phim đồi trụy rồi hiếp dâm

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/11/2019: Nam thanh niên cho bé gái xem phim đồi trụy rồi hiếp dâm

Bị cáo Châu Minh C. Ảnh: PLO 

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 22/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm Châu Minh C. (SN 2001, quận 7, TP.HCM) tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cáo trạng cho hay, vào trưa 4/5, sau khi xem phim đồi trụy ở nhà, C. nảy sinh ý định quan hệ với cháu P.T.H.N. (SN 2012, ngụ quận 7). Cường đi bộ qua nhà cháu N. thì thấy cháu đang xem ti vi một mình nên đến ngồi cạnh.

C. dùng điện thoại mở phim đồi trụy cho cháu N. xem rồi hỏi cháu có muốn làm như trong phim không. Thấy cháu N. im lặng, Cường giở trò đồi bại thì bị người nhà cháu bé phát hiện, báo công an.

Phiên tòa tạm hoãn vì cần xác nhận khả năng nhận thức điều khiển hành vi của bị cáo tại thời điểm phạm tội. Khi đó, bị cáo thiếu 1 tháng là đủ 18 tuổi.

Tại tòa, bị cáo cung cấp thêm một giấy xác nhận chậm phát triển trí tuệ (năm 2008). Tuy nhiên, VKS nhận định bị cáo đã học hết lớp 8, thực hiện hành vi hiếp dâm hai lần.

Trước khi thực hiện hành vi, bị cáo mở phim đồi trụy xem để kích thích. Điều đó cho thấy bị cáo rất tỉnh táo và có tính toán trước. VKS yêu cầu HĐXX tuyên phạt bị cáo 15-16 năm tù.

Gia đình bị hại cho biết sau khi xảy ra sự việc, thấy hoàn cảnh bị cáo khó khăn nên không yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé N. hiện đang có chiều hướng xấu. Bé thường xuyên đau bụng, nhiều lần đi khám nhưng chưa phát hiện nguyên nhân.

Hơn nữa, tinh thần của cháu bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không còn nhanh nhạy, vui vẻ như trước nên gia đình đòi bồi thường 84 triệu đồng.

Hôm xảy ra vụ việc, bố bé N quá tức giận nên đập vỡ điện thoại của bị cáo. Tại tòa, bố bị cáo yêu cầu gia đình bị hại bồi thường chiếc điện thoại trị giá 3 triệu đồng.

Côn đồ xông vào cơ quan làm việc hành hung nhân viên bảo vệ rừng

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/11/2019: Nam thanh niên cho bé gái xem phim đồi trụy rồi hiếp dâm (Hình 2).

Tang vật của vụ án. Ảnh: Tiền Phong 

Báo Tiền Phong cho hay, chiều 22/11, Công an huyện Phú Lộc cho biết, vừa cử lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra theo đơn trình của Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (BQLRPH, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) về việc nhân viên cơ quan này bị côn đồ xông vào tận cơ quan hành hung, gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin về sự việc, vào sáng 22/11, trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ rừng trên địa bàn đơn vị quản lý ở khu vực đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), lực lượng thuộc Đội Chuyên trách Bảo vệ rừng thuộc BQLRPH Bắc Hải Vân của đơn vị do ông Nguyễn Văn Lương, Đội phó, làm tổ trưởng tiến hành tuần tra truy quét ở khu vực nêu trên, qua đó, thu giữ nhiều tang vật là dây bẫy của các đối tượng vào đặt bẫy của nhóm đối tượng ngụ tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô.

Đến khoảng 12h ngày 22/11, có 3 người là vợ chồng ông Lê Thảnh, bà Trương Thị Vàng cùng con trai Lê Hưng (cùng trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) cầm hung khí đến Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân có hành vi đe dọa, hành hung ông Nguyễn Văn Lương, với lý do ông này đã thu giữ các tang vật là bẫy động vật rừng của các đối tượng kể trên.

Tại cơ quan ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, ông Lê Hưng đã dùng dao dài hăm dọa, dùng gạch bê tông lát sân ném liên tiếp vào người ông Nguyễn Văn Lương gây nên thương tích nặng phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau việc nghiêm trọng nêu trên, ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã báo cáo cho cơ quan công an tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng.

Bắt giữ nam thanh niên đâm trọng thương học sinh trước cổng trường

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/11/2019: Nam thanh niên cho bé gái xem phim đồi trụy rồi hiếp dâm (Hình 3).


Hoàng Minh P. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật 

Thông tin trên báo Bảo Vệ Pháp Luật, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mới bắt giữ Hoàng Minh P. (17 tuổi, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cụ thể, ngày 20/11, em Trần Xuân Nh. (16 tuổi, là học sinh lớp 10 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà - đóng tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) cùng một số bạn đến quán hát karaoke mà Phong là nhân viên.

Tại đây, P. và em Nh. đã xảy ra mâu thuẫn, được một số người can ngăn nên cả hai bỏ đi.Tuy nhiên, cho rằng Nh. tuổi "em út" lại hỗn với mình, P. nảy sinh ý định tìm đến nơi Nh. đang học để “dằn mặt”.

Sáng 21/11, P. đến quán karaoke lấy dao đứng ngoài Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà chờ gặp Nh..

Khoảng 10h25 cùng ngày, Nh. vừa ra khỏi cổng trung tâm được một đoạn thì bị P. tìm đến bất ngờ dùng dao đâm.

Gây án xong, P. rời khỏi hiện trường, nạn nhân được bạn đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu. Do vết thương khá nghiêm trọng nên nạn nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tỉnh, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Hoàng Minh P. bị Công an huyện Lộc Hà bắt giữ sau nhiều giờ gây án.

Đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin lĩnh án tử hình

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/11/2019: Nam thanh niên cho bé gái xem phim đồi trụy rồi hiếp dâm (Hình 4).

Bị cáo Vàng A Súa tại phiên tòa xét xử. Ảnh: TTXVN 

TTXVN cho hay, ngày 22/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vàng A Súa (sinh năm 1976) trú tại xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Với hành vi vận chuyển trái phép 30 bánh heroin nên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Vàng A Súa mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194, Bộ luật Hình sự năm 1999 nay là Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cho rằng mức án tử hình là quá nặng, bị cáo Vàng A Súa đã làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được những chứng cứ, tình tiết mới để làm thay đổi tính chất vụ án. Căn cứ vào mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tham gia vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Vàng A Súa về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 20/7/2016, trong khi đi lấy củi, Vàng A Súa đã gặp 2 người đàn ông không quen biết và được họ trao đổi đặt vấn đề thuê Súa vận chuyển ma túy từ xã Hang Kia về xã Tân Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình) với tiền công là 20 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong, Súa đã gọi điện cho Vàng A Gia và Khà A Chư cùng trú ở xóm Hang Kia đi vận chuyển cùng và thống nhất khi nào xong việc sẽ trả cho Chư 10 triệu đồng, còn Gia thì trả công nhưng không nói rõ là sẽ trả bao nhiêu.

Thống nhất tiền công vận chuyển xong, Súa bảo Vàng A Gia đi xe máy trước để làm “hoa tiêu”, khi thấy Công an thì báo cho Súa và Chư biết. Sau đó, Súa và Chư đã đi đến điểm hẹn với 2 người đàn ông không quen biết nói trên để nhận 2 chiếc xe máy mang biển kiểm soát 88E1 - 003.04 và 30M6 – 2935, trong mỗi chiếc xe có giấu 15 bánh heroin rồi đi về xã Tân Sơn, huyện Mai Châu. Trên đường đi, Súa thường xuyên được Vàng A Gia thông báo tình hình. Nhưng khi đi đến khu vực xã Tân Sơn, huyện Mai Châu thì Súa và Chư dừng xe lại.

Lúc này, cả 2 gặp tổ công tác của Công an tỉnh Hòa Bình đang làm nhiệm vụ đến kiểm tra. Thấy vậy, Vàng A Súa đã bỏ xe chạy xuống vực rồi trốn lên rừng, còn Khà A Chư đã bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Trong 2 chiếc xe máy do Súa và Chư điều khiển cất giấu 30 bánh heroin, có tổng trọng lượng 10.397gram. Vàng A Gia làm “hoa tiêu” cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Sau một thời gian bỏ trốn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình vận động, thuyết phục, đến ngày 25/7/2018, Vàng A Súa đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Còn Khà A Chư và Vàng A Gia đã bị đưa ra xét xử trong vụ án trước đó.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-23112019-nam-thanh-nien-cho-be-gai-xem-phim-doi-truy-roi-hiep-dam-a301916.html