+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/11/2019: Công bố nguyên nhân bị can tử vong trong trại giam

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Công bố nguyên nhân bị can tử vong trong trại giam

    Theo VOV, chiều tối 22/11, Công an tỉnh Hà Nam thông tin về vụ việc một bị can tử vong trong quá trình tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh này.

    Danh tính nạn nhân được xác định là bị can Đặng Thanh Tùng (26 tuổi, trú tại tổ 10, phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Trước đó ngày 22/9, Tùng bị bắt và khởi tố về tội "Môi giới mại dâm người chưa thành niên".

    Khi tiếp nhận, bị can khai có tiền sử bị bệnh viêm gan B từ năm 2016, bệnh tăng huyết áp từ năm 2018.

    Qua theo dõi thực tế của tổ Y tế, từ khi vào trại, can phạm Tùng thường có diễn biến sức khỏe không ổn định, huyết áp thường xuyên tăng, giảm. Tổ Y tế Trại tạm giam Công an tỉnh đã thăm khám, cấp phát thuốc cho can phạm.

    Đến khoảng 12h30 ngày 21/11, can phạm Đặng Thanh Tùng có biểu hiện khó thở, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức đưa can phạm vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam để cấp cứu, đến 13h15 cùng ngày, can phạm Tùng tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

    Ngay sau can phạm Tùng thiệt mạng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, cùng với đó là trưng cầu Cơ quan giám định pháp y của Bộ Công an khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân thiệt mạng.

    Qua quá trình khám nghiệm, ban đầu xác định bị can Tùng chết do nguyên nhân bệnh lý, không có dấu vết tác động của ngoại lực.

    Nhóm đối tượng gây ra 12 vụ trộm cắp xe máy bị khởi tố

    Công an huyện Cư Jút thu giữ tang vật của các vụ trộm cắp xe máy trong chuyên án. Ảnh: Công an nhân dân 

    Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Lê (SN 1987), Triệu Văn Canh (SN 1977), Bế Văn Thảo (SN 1992), Đàm Thế Bảy (SN 1971), cùng trú tại huyện Cư Jút và Dương Văn Nguyên (SN 1979, không có nơi ở nhất định; hiện đối tượng này đang bị Công an huyện Đắk R’lấp khởi tố, tạm giam vì liên quan đến một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Đắk R’lấp) về hành vi trộm cắp tài sản; Triệu Văn Thu (SN 1967), trú tại huyện Cư Jút về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

    Cả 6 đối tượng này đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó Trịnh Văn Lê có 3 tiền án về trộm cắp tài sản, Dương Văn Nguyên có 3 tiền án (2 tiền án về tội về trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy).

    Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 9-2109, nhóm đối tượng này đã thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, trong đó có 7 vụ tại huyện Cư Jút, 1 vụ ở hyện Đắk Mil, 2 vụ ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và 2 vụ ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi trộm được xe máy, các đối tượng mang đến khu vực nương rẫy cất giấu rồi đặt làm biển số giả và giấy tờ giả mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

    Ngày 16/9, Công an huyện Cư Jút đã bắt, xử lý nhóm đối tượng trên, thu giữ 12 xe máy các loại, 2 bộ vam phá khóa, 2 giấy đăng ký xe máy, 3 biển số giả, 5 điện thoại di động, 9 triệu đồng.

    Bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn


    Tiệm vàng Công Thương nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VOV 

    Thông tin trên VOV, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng Thông Phương ở Hóc Môn.

    Sau nhiều ngày truy xét, đêm 22/11 các trinh sát đã lần được dấu vết của 2 đối tượng này, sau đó tiến hành bao vây bắt được 1 đối tượng. Ngay trong đêm, đối tượng còn lại cũng đã ra đầu thú.

    Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 15/11,  2 thanh niên mặc đồ đen, trùm kín mặt đi trên 1 xe gắn máy đến trước tiệm vàng Thông Phương nằm trên đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, huyện Hóc Môn.

    Sau đó hai đối tượng đi vào bên trong và bất ngờ rút súng, khống chế những người trong tiệm vàng, đập tủ kính để cướp đi 1 số vòng vàng nữ trang khoảng 7 đến 8 lượng vàng sau đó phóng ra xe rồi tẩu thoát về hướng quốc lộ 22.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Cụ ông lĩnh án 9 năm tù vì đốt rác gây cháy rừng


    Bị cáo Dương Văn Chít tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Báo Người Đưa Tin cho hay, ngày 23/11, TAND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Dương Văn Chít (SN 1963, ngụ xã Hòa Sơn) 9 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

    Theo cáo trạng, sáng 28/6, ông Chít dọn nhà, gom rác đưa ra phía sau vườn để đốt. Đến 9h cùng ngày, ông dùng nước để dập tắt lửa và ra khỏi nhà.

    Tuy nhiên, do dập không hết, ngọn lửa đã bùng cháy khiến 5,7ha rừng bạch đàn, rừng keo gần đó cháy rụi.

    Nhận được trình báo của người dân, hàng trăm chiến sĩ đã triển khai phương án dập lửa. Nhưng, sau nhiều giờ liền, ngọn lửa mới được dập tắt.

    Cơ quan chức năng xác định, tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-24112019-cong-bo-nguyen-nhan-bi-can-tu-vong-trong-trai-giam-a302007.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan