+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/6/2020: Bị phạt 7 triệu đồng, tài xế say xỉn "nộp" luôn xe cho CSGT

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bị phạt 7 triệu đồng, tài xế say xỉn "nộp" luôn xe cho CSGT

    Tài xế H. thời điểm bị công an kiểm tra. Ảnh: Dân Trí 

    Khuya 30/5, Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM gồm CSGT, cảnh sát hình sự hoá trang lên đường tuần tra phòng chống tội phạm.

    Tại đường Ung Văn Khiêm, trinh sát hình sự phát hiện người đàn ông đi xe Ecxiter không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn nên áp sát, yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

    Sau khi khám xét người và phương tiện, lực lượng CSGT tiến hành đo nồng độ cồn. Kết quả, ông S.H. (42 tuổi) có nồng độ cồn 0,4 mg/1 lít khí thở. Được CSGT thông báo mức phạt hơn 7 triệu đồng, ông H. có những lời nói thiếu chuẩn mực với tổ công tác và không chịu ký vào biên bản vi phạm.

    “Giờ ký vô là nộp phạt. Phạt 7 triệu mấy,... tụi bây phạt kiểu đó thì lấy tiền đâu mà đóng? Phạt vừa vừa thôi chớ. Cho tụi bây xe luôn, tao đi bộ về”, ông H. nói với các chiến sĩ CSGT.

    Khi CSGT thông tin, đây là mức phạt theo quy định của pháp luật, ông H. vẫn một mực cho rằng phạt hơn 7 triệu đồng là quá cao, không có tiền để đóng và hậm hực ký biên bản. Tuy nhiên ông H. chỉ ký và không chịu ghi đầy đủ họ tên với lý do... không biết chữ.

    Lúc này, CSGT nói sẽ đưa ông về phường để làm rõ vì sao không biết chữ mà có giấy phép lái xe, ông H. mới chịu ký cho có lệ. Trước khi rời đi, ông H. chỉ vào mặt trinh sát hình sự với thái độ không hài lòng về cách làm việc của tổ công tác.

    Bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc tại bãi đất trống

    Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tân Hương bắt quả tang và xử lý 21 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền tại huyện Châu Thành.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 cùng ngày, nhận được tin tố giác của người dân, lực lượng chức năng đã đến khu đất trống tại ấp Tân Phú, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Cu) kiểm tra và bắt quả tang 21 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

    Khi tiến hành kiểm tra trên người các đối tượng này đã phát hiện và tạm giữ trên 80 triệu đồng.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ  4 con gà, 10 cặp cựa sắt cùng nhiều tang vật khác có liên quan để phục vụ cho việc đánh bài và lắc tài xỉu.

    Ngoài ra còn có 200.000 đồng tiền mặt trên chiếu bạc, 14 điện thoại di động và 10 xe môtô các loại.

    Công an huyện Châu Thành đã tiếp nhận bàn giao các đối tượng và tang vật từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm luôn vợ của bạn


    Đối tượng Lê Văn Giỏi tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News 

    Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) về hành vi hiếp dâm.

    Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 26/5, bà T. (41 tuổi, trú tại khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam) cùng chồng tổ chức nhậu tại nhà với Ngô Thanh Sang, Hà Minh Thành và Lê Văn Giỏi.

    Sau khi chồng bà T. say và đi ngủ, Sang, Thành, Giỏi cùng bà T. tiếp tục đến nhà Thành (ở gần đó) nhậu tiếp. Đến khoảng 22h30 trên đường về, Giỏi có xin bà T. cho ngủ nhờ.

    Về đến nhà, bà T. mở cửa sau để vào. Khi vừa đóng cửa, Giỏi đánh mạnh vào trán bà T., rồi dùng một vật nhọn bằng sắt (nghi là dao) kề vào cổ bà T. khống chế, đe dọa nếu chống cự sẽ giết cả hai vợ chồng.

    Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm bà T., Giỏi đánh mạnh vào mặt nạn nhân. Lúc này, để tránh bị sát hại, nạn nhân giả vờ chết nên Giỏi nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Bà T. đến Công an phường Núi Sam tố giác. Sau quá trình vận động, thuyết phục, trưa 27/5, Giỏi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Công an cho biết, Giỏi nghiện ma túy và từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Khởi tố tài xế ô tô hất cảnh sát lên nắp ca pô, bỏ chạy 1 km

    Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Vũ Đình Thái (SN 1993, quê ở tỉnh Thái Bình; hiện tại trú ở Khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

    Trước đó, khoảng 15h ngày 26/5, khi Tổ công tác của Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) tuần tra xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, đến khu vực ngã ba Trần Quý Kiên-Trần Đăng Ninh thì phát hiện xe ôtô Mazda màu trắng mang BKS 17A-168.97 do anh Vũ Đình Thái điều khiển đang đỗ xe trên phần đường của người đi bộ.

    Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, tài xế Thái không những không chấp hành quy định kiểm tra của tổ công tác, mà còn cố thủ trong xe, nổ máy lái xe đi, hất một chiến sĩ cảnh sát lên nắp ca pô rồi bỏ chạy theo hướng đường Trần Đăng Ninh.

    Tổ công tác và người dân đã đuổi theo chặn lái xe lại. Quãng đường đối tượng bỏ chạy khoảng 1km. Tổ công tác sau đó đã đưa nam tài xế về trụ sở công an để xử lý theo quy định.

    Tại trụ sở công an, tài xế được làm rõ là Vũ Đình Thái. Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-262020-bi-phat-7-trieu-dong-tai-xe-say-xin-nop-luon-xe-cho-csgt-a325558.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan