+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/1/2020: Bảo vệ mẹ, nam thanh niên đâm người đàn ông trọng thương

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bảo vệ mẹ, nam thanh niên đâm người đàn ông trọng thương

    Người đàn ông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, vào khoảng 20h ngày 26/1, bà Lê Thị Nên (49 tuổi), ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) cùng ông Trần Văn Út (50 tuổi) ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức đi chơi Tết và xảy ra mâu thuẫn.

    Rạng sáng 27/1, ông Út xông vào nhà bà Nên chửi bới, cầm búa đánh bà. Thấy mẹ bị đánh, Ngô Lê Thanh Bình (17 tuổi) cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực ông Út khiến nạn nhân bị thương nặng.

    Ông Út bỏ chạy ra khỏi nhà bà Nên và ngã gục rồi được cơ quan chức năng chuyển vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Long An điều tra.

    Bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà


    Hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà. Ảnh minh họa 

    Thông tin trên VTC News ngày 27/1, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 27 người có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

    Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 25/1 hàng chục trinh sát Công an thị xã Tân Uyên ập vào một ổ bạc nằm sâu trong vườn cao su thuộc xã Hội Nghĩa.

    Lúc này, hàng chục người đang say sưa đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

    Thấy lực lượng công an, những con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng bị các trinh sát không chế.

    Tại hiện trường, công an bắt giữ 27 người, thu giữ 135 triệu đồng, 77 xe mô tô.

    Nhóm thanh niên tấn công lực lượng công an khi bị phát hiện đốt pháo

    Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí 

    Báo Dân Trí đưa tin, ngày 27/1, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ làm rõ việc một nhóm đối tượng đốt pháo và có hành vi chống người thi hành công vụ.

    Trước đó, đêm 24/1 (30 Tết), Công an xã Cư Né (huyện Krông Búk) đã triển khai 6 tổ tuần tra theo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết.

    Vào khoảng 23h45, tổ tuần tra số 3 do Thiếu tá Quách Huy- phó trưởng Công an xã Cư Né làm tổ trưởng đang tuần tra tại buôn Dhia 1, xã Cư Né phát hiện Y Nhỡ Mlô (SN 1997) và Nguyễn Duy Quyền (SN 1991) cùng trú tại Buôn Dhia 1, xã Cư Né đang có hành vi đốt pháo.

    Lúc này, tổ tuần tra Tổ áp sát, tiếp cận 2 đối tượng trên và yêu cầu dừng việc hành vi đốt pháo, lập biên bản vụ việc đồng thời mời về trụ sở công an xã để làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng không hợp tác trong quá trình lập biên bản cũng như không đồng ý về trụ sở công an xã để làm việc.

    Lúc này, các đối tượng Y Nhưng Mlô (SN 2000), Y Tió Niê (SN 2001), Y Tah Mlô (SN 1992) và Y Sen Mlô (SN 2002, cùng ngụ Buôn Dhia 2, xã Cư Né)  là bạn của 2 đối tượng trên đã hô to "đánh Công an xã" và dùng tay, cây tre bên đường tấn công lực lượng tuần tra.

    Khi thấy có lực lượng hỗ trợ của Công an xã và Công an huyện tới thì các đối tượng trên mới dừng hành vi tấn công và bỏ chạy. Hậu quả khiến Thiếu tá Quách Huy (phó trưởng công an xã Cư Né) và anh Nguyễn Văn Phước (Công an viên) bị thương tích.

    Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở để điều tra.

    4 đối tượng lợi dụng nghỉ Tết để buôn ma túy

    Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Tiền Phong

    Báo Tiền Phong cho hay, Chi cục Hải quan Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) và Đội Kiểm soát chống ma túy khu vực miền Nam (Đội 6, thuộc  Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án MT919.

    Qua đó, bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật 13kg ma tuý đá, 1.000 viên thuốc lắc trong đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.

    Trước đó, sau khi nắm được thông tin về đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài và Đội 6 đã xác lập chuyên án MT919 để đấu tranh.

    Ngày 25/1/2020 (tức mùng 1 Tết Canh Tý 2020), ban chuyên án đã phối hợp đón lõng các đối tượng tại luồng nhập cảnh, soi chiếu hàng hoá nghi vấn là thùng các-tông chứa 5 máy bơm cao áp (máy rửa xe).

    Sau khi kiểm tra thực tế, ban chuyên án phát hiện, thu giữ 13 gói với trọng lượng khoảng 13kg chất tinh thể rắn màu trắng.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2812020-bao-ve-me-nam-thanh-nien-dam-nguoi-dan-ong-trong-thuong-a309585.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan