Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2019: Bắt 2 kẻ trộm chó, giết người khi bị truy đuổi ở Yên Bái


Thứ 6, 30/08/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bắt 2 kẻ trộm chó, giết người khi bị truy đuổi ở Yên Bái

Theo Zing.vn, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ Phạm Ngọc Đại (29 tuổi) và Hoàng Văn Thu (28 tuổi) cùng ở Tuyên Quang để làm rõ việc dùng súng trộm chó để giết người.

Đại và Thu tại cơ quan công an - Ảnh: Zing.vn

Tối 27/8, Đại và Thu đến xã Bạch Hà (huyện Yên Bình, Yên Bái) để tìm và trộm chó thì gặp nhóm Hữu Văn Ba và Trần Tiễn (người địa phương) đi ăn về.

Phát hiện Đại và Thu mang theo vật dụng khả nghi là súng và dây điện (dụng cụ trộm chó), Ba và Tiễn đã phóng xe đuổi theo, chặn đầu rồi chửi bới.

Khi 2 nhóm xảy ra xô xát và đánh nhau, Thu đã dùng hung khí đâm một nhát vào người Ba khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Đại và Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an tỉnh Yên Bái đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Ghen tuông, mua xăng định tự thiêu trong phòng trọ người tình

Theo Tuổi Trẻ, ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ N.V.T. (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi, làm rõ nguyên nhân vụ phóng hỏa, đốt nhà trọ khiến 2 người bị bỏng.

Theo hồ sơ, khoảng 22h ngày 26/8, ông T. đến phòng trọ của bà V.T.V. (46 tuổi) trên đường 11, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức chơi. Sau một lúc nói chuyện, ông T. nghi ngờ bà V. không còn tình cảm với mình nữa và cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi vã, sau đó ông T. bỏ về.

Đến 5h30 ngày 27/8, ông T. mang 2 lít xăng đựng trong can nhựa quay lại chỗ phòng trọ của bà V., chiết khoảng 1 lít vào chai nhựa khác rồi châm lửa ném vào phòng của bà V., sau đó châm lửa can xăng còn lại cầm trên tay rồi chạy thẳng vào phòng bà V. với ý định chết chung.

Phát hiện cháy trong phòng, bà V. chạy ra ngoài hô hoán. Lúc này, ông T.T.V. (49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, chủ nhà trọ) và anh L.T.H. (30 tuổi, hàng xóm) nghe tiếng tri hô của bà V. đã chạy đến. Ông T. lúc đó đang ở trong phòng bà V., trên tay còn cầm can xăng đang cháy nên bỏ xuống đất, dùng chân đá ra ngoài cửa.

Đúng lúc đó, ông V. và anh H. chạy vào, bị can xăng đang cháy văng trúng người gây bỏng nặng. Người dân xung quanh đến dập lửa trong phòng bà V. và đưa 2 người bị bỏng đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây ra vụ việc, ông T. đã rời khỏi hiện trường. Sau 5 giờ lẩn trốn, ông T. đến công an đầu thú vì gây ra vụ hỏa hoạn làm người khác bị thương.

Khởi tố bắt giam 3 đối tượng chạy quá tốc độ tấn công CSGT

Trưa 30/8, trao đổi trên Công an Nhân dân, Trung tá Lê Mạnh Thanh Việt, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam 2 tháng nhóm 3 đối tượng đi ô tô chạy quá tốc độ tấn công tổ công tác Đội CSGT số 12 (Công an TP Hà Nội) trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn.

“3 đối tượng tấn công tổ công tác Đội CSGT số 12 được xác định là Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978, trú tại Yên Trường, Trường Yên, Chương Mỹ), Nguyễn Duy Ninh (SN 1984, trú tại Đồi Mít, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ) và Nguyễn Bá Vương (SN 1990; trú tại Nhật Tiến, Trường Yên, Chương Mỹ)”- Trung tá Lê Mạnh Thanh Việt thông tin và cho biết: Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang hoàn thiện củng cố hồ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Như đưa tin trước đó, tối 20/8, tổ công tác Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ thì phát hiện xe ô tô Mazda BKS 30F-703.82 chạy quá tốc độ theo hướng Miếu Môn - Xuân Mai.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe (trên xe có 5 người) và thông tin đến những người trên xe ô tô 30F-703.82 về kế hoạch làm việc, nội dung kiểm tra, trong đó có đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, những người xuống xe tỏ thái độ chống đối lăng mạ, chửi bới, xô đẩy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Trong đó, một đối tượng tự xưng tên là Nguyên đã đấm vào mặt, mắt một cán bộ CSGT làm người này chảy máu mũi.

Lúc này, xuất hiện thêm nhóm đối tượng khác điều khiển xe máy mang theo tuýp sắt đến hiện trường cản trở, gây áp lực. Lợi dụng tình hình lộn xộn, 5 đối tượng ban đầu đã lên ô tô bỏ đi.

Công an huyện Chương Mỹ đã điều động lực lượng tổ chức truy đuổi và bắt giữ 3 đối tượng Đỗ Xuân Nguyên, Nguyễn Duy Ninh và Nguyễn Bá Vương.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung nhân viên y tế ở Quảng Bình

Theo TTXVN, ngày 30/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Dương Viết Linh Tú, SN 1976, trú xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để phục vụ công tác điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Dương Viết Linh Tú tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh: TTXVN

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê chuẩn.

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 23h40, ngày 25/8, Dương Viết Linh Tú đến Khoa cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để sơ cứu vết thương do bị đánh.

Trong khi Dương Viết Linh Tú nằm trên cáng chờ sơ cứu thì Tú có đề nghị cán bộ y tế trực cho biết số mã vùng điện thoại của Cảnh sát 113.

Không thấy cán bộ y tế trả lời nên Tú đã có lời lẽ thô tục, chửi bới các cán bộ điều dưỡng Khoa cấp cứu của bệnh viện.

Sau đó, Tú chạy từ cáng cứu thương đến bàn tiếp đón của khoa cấp cứu rồi lấy giá đựng tài liệu để trên bàn tiếp đón của Khoa cấp cứu ném vào nữ điều dưỡng Ngô Thị Hạnh, SN 1983, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang ngồi làm việc tại bàn tiếp đón bệnh nhân cùng một số người khác nhưng không trúng ai.

Tú dùng những lời lẽ thô tục liên tục chửi bới các điều dưỡng trong ca trực.

Khi thấy nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Thanh, SN 1979, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đi ra khỏi bàn tiếp đón thì Tú đến dùng tay phải tát vào mặt chị Thanh làm chị Thanh bị choáng, ngã xuống sàn làm hư hỏng 1 quạt điện.

Hành động hung hãn của Tú khiến các bác sỹ và điều dưỡng trong ca trực hoảng sợ chạy ra khỏi phòng trực.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã thông báo cho lực lượng công an đến xử lý, giải quyết.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng liên quan kịp thời có mặt giải quyết vụ việc và giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp điều tra, thụ lý vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3182019-bat-2-ke-trom-cho-giet-nguoi-khi-bi-truy-duoi-o-yen-bai-a291015.html