Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/11/2019: Tử hình đối tượng giết phó công an xã


Thứ 3, 05/11/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tử hình đối tượng giết phó công an xã

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/11/2019: Tử hình đối tượng giết phó công an xã

Bị cáo Nguyễn Minh Thắng. Ảnh: Người Lao Động

Theo báo Người Lao Động, sáng 5/11, TAND tỉnh Bến Tre đã đưa vụ án giết người ra xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành. HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Thắng (ngụ Cần Thơ) về tội "Giết người".

Bên cạnh đó, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con của bị hại đến đủ 18 tuổi, tổng số tiền trên 430 triệu đồng.

Cáo trạng cho hay, Thắng và Đặng Minh Sang (xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) là bạn tù.

Tháng 1/2019, sau khi ra tù, Thắng đến sống cùng với Sang tại xã An Khánh. Chiều 25/4, sau khi uống rượu, Sang điều khiển xe máy đến nhà chị ruột là Đặng Thị B.T. chưởi bới, đập phá tài sản và đánh chị T. gây thương tích.

Nhận tin báo từ gia đình Sang, công an xã An Khánh đã cử anh Lương Văn Vũ, Phó trưởng công an xã An Khánh và anh Trần Văn Minh, công an viên xã An Khánh cùng đến giải quyết.

Khi công an xã đang tiến hàng lập biên bản, Thắng xin chị T. bỏ qua cho Sang nhưng chị T. không đồng ý, Thắng đã giật lấy biên bản vò nát rồi cầm dao tấn công khiến anh Vũ tử vong, anh Minh bị thương tật 30%.

Gây án xong, Thắng điện thoại cho Sang biết và bỏ trốn ở TP HCM. Được sự động viên của gia đình, Thắng đến công an đầu thú.

Tại tòa, Thắng khai đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản khi vừa mãn hạn tù

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/11/2019: Tử hình đối tượng giết phó công an xã (Hình 2).

Phạm Xuân Huỳnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật 

Báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, sáng 5/11, VKSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với đối tượng Phạm Xuân Huỳnh (SN 1982, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 2/11/2019, Phạm Xuân Huỳnh vừa chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản và được ra trại.

Đến 23h3 cùng ngày, lợi dụng sơ hở của người dân, Huỳnh đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hữu Nam (tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà) lấy trộm một chiếc điện thoại iPhone 6S (có giá trị 3,2 triệu đồng).

Ngay sau khi lấy trộm xong, Phạm Xuân Huỳnh đã bị lực lượng Công an Thạch Hà, anh Nam cùng một số người dân phát hiện và bắt quả tang cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng Huỳnh khai nhận, từ lúc ra trại vào sáng 2/11 đến thời điểm cùng ngày đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp khác. Cụ thể đối tượng đã trộm của anh Nguyễn Mậu Niên (SN 1964, trú tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà) một chiếc xe máy Future Neo; trộm của chị Nguyễn Thị Lan (trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) một chiếc điện thoại di động và của bà Trần Thị Lan (SN 1966, trú tại TDP9, thị trấn Thạch Hà) một chiếc ba lô, bên trong có 1.030 nghìn đồng.

Phan Xuân Huỳnh đang có 3 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản. Vừa mới ra tù vào sáng ngày 2/11 thì liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Mâu thuẫn, nam thanh niên bị bố dùng dao đâm tử vong

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/11/2019: Tử hình đối tượng giết phó công an xã (Hình 3).

Tang vật là con dao mà công an thu giữ. Ảnh: Tổ Quốc

Thông tin trên báo Tổ Quốc, ngày 5/11, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã Kiên Thọ vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên bị đâm tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Cao Văn Tân (25 tuổi, trú thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc).

Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 4/11, anh Tân đi uống rượu ở đám cưới rồi về nhà. Tại đây, anh Tân có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bố đẻ là Cao Sỹ Nguyên (53 tuổi).

Tức giận, ông Nguyên đã cầm dao đâm một nhát vào ngực người con trai của mình, hậu quả khiến anh Tân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Ngọc Lặc đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cho rằng bị nhìn đểu, nhóm thanh niên cầm dao truy sát đối thủ

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/11/2019: Tử hình đối tượng giết phó công an xã (Hình 4).

Nhật, Đức và Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Zing 

Tri Thức Trực Tuyến cho hay, ngày 5/11, ông an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thiện Nhật (18 tuổi), Lê Nguyễn Công Thành và Đoàn Văn Đức (cùng 19 tuổi, cùng ngụ quận Hải Châu) để điều tra tội Giết người.

Thông tin ban đầu, tối 26/10, Võ Ngọc Quân (24 tuổi, ngụ quận Hải Châu) cùng nhóm bạn đến quán nhậu ở đường Lương Nhữ Hộc (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để ăn uống.

Sau đó, Nhật, Thành, Đức cùng một số người đến quán này. Trong lúc ăn nhậu, Quân nhìn sang bàn của Nhật. Cho rằng nhóm của Quân nhìn đểu nên Nhật cùng đồng bọn về nhà lấy dao, kiếm quay lại quán trả thù.

Hai bên xảy ra hỗn chiến. Nhóm của Nhật chém nhiều nhát làm Phan Nguyễn Tường Nguyên (14 tuổi, ngụ quận Hải Châu - nhóm của Quân) bị thương tích 16%.

Gây án xong, nhóm của Nhật lên xe bỏ chạy. Trưa 29/10, ba thanh niên này bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, những người này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-6112019-tu-hinh-doi-tuong-giet-pho-cong-an-xa-a299711.html