Tin tức pháp luật ngày 6/5: Gã trai giả gái dụ dỗ đàn ông có vợ quay "clip nóng" tống tiền


Thứ 4, 05/05/2021 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/5/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/5/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/5/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/5/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Gã trai giả gái dụ dỗ đàn ông có vợ quay "clip nóng" tống tiền

Phạm Văn Quân tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Ngày 4/5, Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Quân (25 tuổi, trú xã Quảng Định, huyện Quảng Xương) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Giữa tháng 4, Quân dùng tài khoản Facebook giả nữ giới có tên Quý Mai để kết bạn, nhắn tin trò chuyện với anh L.Đ.T. (ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa).

Quá trình nói chuyện, Quân dùng nhiều hình ảnh phụ nữ khỏa thân để chat sex. Từ đó, anh ta dụ dỗ để anh L.Đ.T. gửi các clip ghi hình khỏa thân.

Sau đó, Quân lưu các clip và đe dọa anh L.Đ.T. phải chuyển tiền vào tài khoản. Nếu không làm theo, bị can sẽ gửi clip đó cho vợ con, người thân của anh T. và phát tán trên mạng xã hội. Lo sợ, anh T. đã 2 lần chuyển cho Quân số tiền 7,5 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ Quân. Anh ta khai nhận hành vi như trên.

Cũng theo công an, Quân có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và một tiền án về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

"Nữ quái" 18 tuổi bán hàng online lừa tiền tỷ của khách

Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Diệp Anh (18 tuổi, ở TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Trung Sáng (21 tuổi, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) lần lượt về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 5/2020 đến tháng 2/2021, Diệp Anh đăng bài bán hàng online trên Facebook. Sau khi nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng, bị can không giao hàng mà chiếm đoạt số tiền này.

Tháng 10/2020, Diệp Anh thuê Sáng chặn tài khoản Facebook của một người, đồng thời bảo mật và tăng lượt theo dõi ở tài khoản của mình. Biết hành vi của Diệp Anh, Sáng nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của cô gái này.

Từ ngày 9/11/2020 đến 11/11/2020, Sáng sử dụng tài khoản ảo nhắn tin ép Diệp Anh chuyển tiền, nếu không sẽ đưa việc cô gái này lừa đảo lên mạng xã hội. Diệp Anh sau đó chuyển cho Sáng 100 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Sơn La đã xác định được 15 bị hại ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai và TP.HCM. Tổng số tiền bị can chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng.

Vây bắt hàng chục đối tượng đá gà ăn tiền trong biệt thự Village garden "Lộc Béo"

Các đối tượng thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Giao Thông 

Chiều 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại biệt thự Village garden "Lộc Béo" (phường An Tây, TP.Huế) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lập biên bản quả tang 47 đối tượng.

Village garden "Lộc Béo" do ông Mai Bá Lộc (SN 1969, trú tại đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, TP. Huế) làm chủ.

Trước đó, vào ngày 1/5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đột kịch vào sới gà tại Village Garden "Lộc Béo".

Tại thời điểm trên, ông Mai Bá Lộc và Hoàng Ngọc Phúc (SN 1975, trú tại đường Lê Duẩn, TP.Huế) đang tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược bằng hình thức đá gà.

Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản quả tang 47 đối tượng đang tham gia, tang vật là số tiền đặt cược 6,9 triệu đồng, thu giữ trong người các đối tượng tổng số tiền gần 15 triệu đồng, 1 hồ gà, 5 con gà chọi và nhiều tang vật có liên quan để tổ chức đá gà.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 15/4 đến khi bị bắt giữ, Mai Bá Lộc cùng Hoàng Ngọc Phúc là đối tượng giúp sức đã nhiều lần tổ chức đá gà ăn tiền tại các địa điểm là biệt thự do Lộc quản lý.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-65-ga-trai-gia-gai-du-do-dan-ong-co-vo-quay-clip-nong-tong-tien-a364719.html