Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11/2019: Tạm giữ “yêu râu xanh” vào quán ăn sàm sỡ bé gái 9 tuổi


Thứ 6, 08/11/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tạm giữ “yêu râu xanh” vào quán ăn sàm sỡ bé gái 9 tuổi

Đối tượng Nguyễn Đức Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Giao thông

Theo báo Giao Thông, ngày 8/11, ông an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tiến (SN 1968, trú tại tổ 23, khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả) về hành vi dâm ô trẻ em.

Thông tin ban đầu, vào ngày 21/10, Công an huyện Hải Hà tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.L. (SN 1973, trú tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà) về việc con gái của chị là cháu N. (SN 2010) bị một người đàn ông đến quán ăn nhà chị tại xã Quảng Thành, sau đó rủ cháu N. đi chơi rồi đưa ra chỗ vắng để thực hiện hành vi sàm sỡ vào bộ phận sinh dục của cháu N.

Đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi ở tại thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà ngay sau khi thực hiện hành vi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hà đã triển khai lực lượng xác minh.

Đến tối 5/11, xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thôn 1, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, Tổ công tác Công an huyện Hải Hà đã tổ chức bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Đồng Tháp: Người đàn ông sát hại tình trẻ lĩnh ãn tử hình

Báo Người Đưa Tin cho hay, ngày 8/11, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mết, 60 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành 17 năm tù giam về tội Giết người. Nạn nhân là bà T., 40 tuổi, ngụ cùng huyện Châu Thành, người tình của bị cáo.

Nội dung cáo trạng, ông Mết có vợ là và N.H. và chung sống như vợ chồng với bà N.T.N.P. (cả hai cùng 55 tuổi) tại căn nhà ở xã Tân Nhuận Đông. Dù có hai người vợ cùng sống chung nhà, ông Mết vẫn có quan hệ tình cảm với người khác bên ngoài.

Ông Mết quan hệ tình cảm với bà T. từ năm 2005. Hai người thường xuyên hẹn hò, đến nhà nghỉ tâm sự. Đến tháng 4/2019, ông Mết và người tình xảy ra mâu thuẫn. Ông Mết cho rằng, bà T. có quan hệ với người đàn ông khác nhưng người phụ nữ này không thừa nhận.

Ngày 21/5, bà T. gọi điện thoại cho ông Mết xin 8 triệu đồng để đóng học phí cho con gái riêng. Ông Mết đồng ý, hẹn nhân tình chiều hai ngày sau (23/5) đến một nhà trọ ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành gặp mặt.

Tại đây, ông Mết và nhân tình xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Ông Mết lấy dao mang theo trong người đâm nạn nhân tử vong. Gây án xong, ông Mết lấy xe máy rời khỏi nhà nghỉ.

Đêm cùng ngày, ông Mết kể lại với vợ là vừa giết nhân tình và có ý định tự vẫn. Vợ của Mết đã vận động và khuyên chồng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghệ sĩ Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc

Bị cáo Cao Văn Tơ (đeo khẩu trang) cùng các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Dân Trí

Ngày 8/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và 5 đồng phạm, cùng về tội "Đánh bạc".

Trước đó, chiều ngày 17/4, công an bắt quả tang Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) cùng Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại nhà của Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Tại đây, công an thu giữ gần 15 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều vật dụng để đánh bạc.

Sau đó, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm Cao Văn Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi đánh bạc. Những đối tượng còn lại cũng bị khởi tố về hành vi trên và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo Cao Văn Tơ khai, do công việc sân khấu hoạt động ít, không đủ sống nên bị cáo mở quán cà phê để kiếm thêm. Ngày 17/4, do kinh doanh ế ẩm nên rủ anh em ra chơi đánh bài chứ không cố ý sát phạt thì bị cảnh sát bắt giữ.

Sau nửa ngày xét xử, tòa dừng phiên làm việc để làm rõ một số vấn đề và sẽ mở lại ngày 15/11.

Được biết, nghệ sĩ Hồng Tơ quê Tiền Giang, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM. Khán giả biết đến ông qua các vai diễn như Lý Trưởng trong vở "Hòn vọng phu”, Mã Nàm trong vở "Tình yêu và tướng cướp"…

Sau này nghệ sĩ Hồng Tơ chuyển qua diễn tấu hài và được đông đảo khán giả đón nhận.

Nghệ sĩ Hồng Tơ được biết đến là người máu me cờ bạc. Ông từng lên báo thừa nhận đã thua các ván bạc lên tới 100 ngàn USD.

Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông đâm "tình địch" tử vong

Chiều ngày 7/11, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Đình Đi (sinh năm 1988, trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) phục vụ công tác điều tra về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là Lê Vĩnh Thạnh (sinh năm 1980, trú tại thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa đối tượng Đi và nạn nhân là do chuyện tình cảm. Được biết, trước đó, Thạnh và một cô gái cùng thôn quen biết và yêu nhau nhưng sau đó đã chia tay. Thấy bạn gái cũ có quan hệ tình cảm với Võ Đình Đi, nạn nhân Thạnh đã yêu cầu Đi từ bỏ mối quan hệ này nhưng không được.

Tối ngày 28/10, Thạnh hẹn gặp bạn gái cũ với mong muốn cả 2 quay lại với nhau nhưng cô gái này từ chối gặp mặt. Cho rằng Đi là nguyên nhân khiến mình và bạn gái cũ không thể hàn gắn nên khoảng 21h cùng ngày, Thạnh đã mang súng đến nhà "tình địch" nhằm mục đích đe dọa.

Thấy Thạnh sang nhà cùng với khẩu súng, Đi bỏ trốn lên gác, còn hai người anh của Đi lao đến ngăn cản, giữ Thạnh lại. Đi từ trên gác chạy xuống, cầm dao đâm Thạnh khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại cơ quan chức năng, Đi khai nhận, hung khí gây án được đối tượng này đặt mua trên mạng xã hội với giá 400.000 đồng, thường mang đi làm để phòng thân.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-9112019-tam-giu-yeu-rau-xanh-vao-quan-an-sam-so-be-gai-9-tuoi-a300133.html