Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/9/2020: Chân dung "tú bà" 9X xinh đẹp vừa đi khách vừa môi giới mại dâm


Thứ 3, 08/09/2020 | 23:10


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/9/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/9/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Chân dung "tú bà" 9X xinh đẹp vừa đi khách vừa môi giới mại dâm

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/9/2020: Chân dung 'tú bà' 9X xinh đẹp vừa đi khách vừa môi giới mại dâm

Vũ Thị Vân Anh tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Hải Phòng 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán dâm tiền triệu do tú bà Vũ Thị Vân Anh (sinh năm 1997, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) cầm đầu.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/9, Công an quận Lê Chân đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Tuấn Linh (số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 204 có 1 nam giới và 2 nữ giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 403 có 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi này.

Qua đấu tranh, trong số 3 đối tượng nữ bán dâm có Vũ Thị Vân Anh là đối tượng cầm đầu, vừa thực hiện môi giới mại dâm vừa trực tiếp bán dâm cho khách tại phòng 403.

Hai đối tượng thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại phòng 204 là P.T.N (sinh năm 1996, ở Yên Thanh, Uông Bí) và N.T.T (sinh năm 1992, ở Mường Lay, tỉnh Điện Biên).

Làm việc với cơ quan công an, Vũ Thị Vân Anh thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 2 khách mua dâm tại khách sạn Tuấn Linh với giá thu của khách là 4 triệu đồng/1 lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Vân Anh sẽ trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, còn mình giữ 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Hiện cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh và tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Gã "yêu râu xanh" nhiều lần hiếp dâm 2 con riêng của vợ hờ ở Đà Nẵng lĩnh án

Ngày 8/9, TAND Đà Nẵng mở phiên xét xử Huỳnh Ngọc Tân (SN 1982, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) với 3 tội danh hiếp dâm, hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

HĐXX tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tân tổng cộng 28 năm tù giam cho các tội danh trên.

Cáo trạng thể hiện, khoảng tháng 3/2013, Tân sống chung như vợ chồng với chị L.T.N.H (SN 1981, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Sống chung với Tân và chị H. còn có hai con riêng của chị H. là cháu N.T.L.N (SN 2000) và cháu N.T.T.T (SN 2003).

Trong thời gian ở cùng, Tân nhiều lần hiếp dâm hai con gái của chị H.

Từ năm 2014 đến đầu năm 2017, Tân đã nhiều lần ép cháu N.T.T.T. quan hệ tình dục với mình. Bị cháu T. chống đối, Tân bóp cổ và đe dọa sẽ giết trước khi đi tù, nên những lần quan hệ tình dục sau đó T. sợ không dám chống cự.

Đối với cháu N.T.L.N., Tân biết cháu N. bị chậm phát triển về trí tuệ nên vào khoảng cuối tháng 3/2014, Tân lợi dụng lúc chị H. và cháu T. không có ở nhà, đã ép buộc, giao cấu với cháu N.

Đến khoảng tháng 4/2017, chị H. nghi ngờ cháu N. có thai nên đưa cháu đi khám thì phát hiện đã mang thai khoảng 4 tháng tuổi. Đến ngày 22/11/2017, cháu N. sinh con. Qua giám định em bé là con của Tân.

Tài xế container cầm dao chặt gương xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương là ai?

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/9/2020: Chân dung 'tú bà' 9X xinh đẹp vừa đi khách vừa môi giới mại dâm (Hình 2).

Tài xế xe đầu kéo cầm dao dọa chém tài xế ôtô khách.

Ngày 8/9, đại diện Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát Giao thông) cho hay tài xế container cầm dao chặt gương xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã ra trình diện.

Theo đó, tài xế lái container biển số 51C – 573.98 là Thái Bình Vân (29 tuổi, quê Long An), lái cho Công ty cổ phần Vận tải biển C.K địa chỉ tại quận 12, TP.HCM.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với Cục Cảnh sát giao thông, đại diện Công ty cổ phần Vận tải biển C.K tường trình tài xế Vân lái xe chở hàng từ Long An về cảng Sài Gòn (TP.HCM).

Lúc 11h30 ngày 6/9, khi đang trên cao tốc, tài xế có xảy ra tranh cãi với xe khách, ông Vân sau đó đã dùng dao chặt dừa chặt vào kính xe khách,

Trong khi đó, tài xế Thái Bình Vân - người cầm dao chặt kính xe khách - giải trình do lúc đang chạy xe khách bóp còi ở phía sau rồi vọt lên cúp đầu xe do ông lái tới hai lần. Ngay sau đó, tài xế Vân đã đuổi theo kịp xe khách và có cầm một con dao chặt dừa đi xuống.

“Lúc xuống xe, tui đã hỏi tài xế vì sao cúp đầu xe tui. Tuy nhiên, do tài xế xe khách không xuống xe nên tui nóng có quơ đại vào kính xe khách”, ông Vân tường trình và cho biết sau đó đã lên xe chạy tiếp về Sài Gòn.

Trước đó, như tin đã đưa, sự việc xảy ra lúc 10h30 ngày 6/9 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Ôtô loại 29 chỗ do tài xế N.T.D. (42 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển, chở 28 hành khách xuất phát từ Bến Tre đi TP.HCM.

Ôtô khách đang chạy trên cao tốc thì bị xe đầu kéo mang biển số TP.HCM, cúp đầu chặn lại. Nam tài xế xe đầu kéo cầm dao bước xuống dọa chém tài xế ôtô khách, sau đó chặt bể gương chiếu hậu.

Tài xế ôtô khách hoảng sợ, cố thủ bên trong. Hành khách cầm điện thoại quay lại diễn biến sự việc khoảng 5 phút.

Bắt giữ nghi can vụ đại gia mất gần 1,5 tỷ vì lan đột biến Hồng Minh Châu giả

Chiều 7/9, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Sỹ (34 tuổi, trú tại xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Trước đó, từ việc tham gia các nhóm chơi, kinh doanh phong lan trên mạng xã hội, trong các ngày 15/8 và 28/8, ông Đỗ Văn Thưởng (ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã mua của Sỹ 4 cây lan rừng Hồng Yên Thủy và 1 chậu Hồng Mỹ Nhân với giá 440 triệu đồng.

Sau đó, đến ngày 30/8, đối tượng Sỹ tiếp tục bán cho ông Thưởng 2 chậu phong lan đột biến Hồng Minh Châu với giá 1,47 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhận 2 chậu hoa lan đột biến tiền tỷ ông Thưởng quan sát và phát hiện 2 chậu lan đột biến Hồng Minh Châu mà Sỹ bán là "hàng giả" nên đã báo công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng).

Bị triệu tập lên cơ quan điều tra, Sỹ đã thừa nhận số hoa lan đã bán cho ông Thưởng đều là hoa lan thông thường, chứ không phải là hoa lan đột biến quý hiếm.

Công an huyện Di Linh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Sỹ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hoa lan đột biến giả.

Theo Công an huyện Di Linh, lợi dụng phong trào chơi hoa lan, nhất là những giống lan hiếm hoặc loại đột biến, không ít đối tượng đã lập các tài khoản trên mạng xã hội rao bán lan phi điệp đột biến với giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng.

Cơ quan chức năng huyện Di Linh khuyến cáo người dân nên thận trọng trong các hình thức giao dịch mua lan qua mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-992020-chan-dung-tu-ba-9x-xinh-dep-vua-di-khach-vua-moi-gioi-mai-dam-a338194.html