Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 16/8/2019: Bắt kẻ "ngáo đá" dùng mã tấu chống trả công an


Thứ 5, 15/08/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 16/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 16/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bắt kẻ "ngáo đá" dùng mã tấu chống trả công an

Đối tượng Lê Ngọc Hùng. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đã bắt giữ 2 nghi can có lệnh truy nã là Lê Ngọc Hùng (SN 1979) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1981) cùng trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, các đối tượng này đã trộm cắp cây mai cảnh trị giá 48 triệu đồng của một người dân ở xã Quảng An (huyện Quảng Điền) vào tối 17/7. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng và Thảo. Sau đó, hai đối tượng trên đã trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã.

Quá trình bắt giữ 2 đối tượng này, lực lượng công an gặp không ít khó khăn khi đối tượng Lê Ngọc Hùng đang trong tình trạng "ngáo đá", sử dụng mã tấu để cố thủ và chống trả quyết liệt.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý.

Bộ đội biên phòng bắt 2 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Tang vật 10 bánh heroin bị thu giữ. Ảnh: TTXVN

Chiều 15/8, thông tin Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh, bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển 10 bánh heroin. Đây là chuyên án mang bí danh 047L được Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai xác lập.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 14/8, tại thị trấn Sa Pa, lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sa Pa và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin.

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận là Ly Seo Chư, sinh năm 1996, trú tại thôn Ngã Ba, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai và Cư Seo Nhà, sinh năm 1993, trú tại thôn Sín Chải, trị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Căn cứ vào kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Lào Cai tang vật thu giữ đã khẳng định là gồm 10 bánh là heroin.

Chiều 15/8, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Phát hiện thi thể nam giới tại chung cư Vinaconex

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thời đại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 15/8, một số người dân trong quá trình đi tập thể dục dưới chân tòa chung cư Vinaconex 1 (địa chỉ tại 288 Khuất Duy Tiến, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông lớn tuổi nằm bất động dưới nền gạch.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi. Theo một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, dưới sảnh chung cư rất vắng. Nhiều người phỏng đoán, có thể nạn nhân đã bị rơi từ tòa nhà B của khu chung cư xuống đất.

Hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng vận chuyển gần 500 viên ma túy tổng hợp

Gần 500 viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng trên 236g là tang vật của vụ án. Ảnh: VOV

Ngày 15/8, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định số tang vật nghi là ma túy thu giữ trên người đối tượng Phạm Hồng Phong (SN 1980, trú tại 20/299 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, Hải Dương), xác định đây là ma túy tổng hợp MDMA.

Đối tượng này bị bắt quả tang có hành vi mua vận chuyển, tàng trữ cấm tại khu vực ngõ 390, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương.

Khi bị bắt, trong chiếc túi xách tay Phạm Hồng Phong mang theo có khoảng 500 viên nén màu trắng, tổng trọng lượng trên 236 gam.

Tại cơ quan công an, Phạm Hồng Phong khai nhận những viên nén này là ma túy tổng hợp dạng kẹo, được đối tượng mua lại để bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-1682019-bat-ke-ngao-da-dung-ma-tau-chong-tra-cong-an-a288890.html