Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 28/6/2019: Phạt 200 nghìn đồng đối tượng thủ dâm trên xe bus


Thứ 6, 28/06/2019 | 01:27


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Phạt 200.000 đồng nam thanh niên “tự sướng” trên xe buýt

Theo đó, khoảng 17h45 ngày 26/6, H.M.H (SN 1993, trú đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi từ nhà ra bắt xe bus số 213 đến Đại học Thủy Lợi, rồi tiếp tục bắt xe bus 01 đến Đại học Hà Nội để tập thể dục.

Hình ảnh trên xe bus nam thanh niên có hành vi thủ dâm. Ảnh: FB

Tới điểm bắt xe buýt tại Đại học Thủy Lợi, khoảng 18h30, H. lên xe bus 01, vì xe đông người nên H. chủ động xuống hàng ghế cuối cùng để đứng. H. phát hiện ra phía trước có chị N.K.L (SN 1995, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang đứng quay lên trên hướng đầu xe bus.

Lúc này do xe đông người nên người H. chạm vào đằng sau người chị L. rồi chủ động cọ bộ phận sinh dục vào người chị L. liên tục. Một lúc sau, H. chủ động kéo quần xuống “tự sướng” và xuất tinh vào người chị L.

Lúc này chị L. cùng anh N.T.N (SN 1989, trú quận Hà Đông, Hà Nội) chứng kiến sự việc đã giữ đối tượng và đưa đến cơ quan Công an để làm rõ.

Tại Công an phường Ngã Tư Sở, H. đã thừa nhận hành vi của mình. Ngày 27/6, Công an phường Ngã Tư Sở đã ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với H. theo Điều 5, Nghị định 167, vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Khởi tố vụ án nổ súng cướp ngân hàng ở Lào Cai

Ngày 27/6, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Vùi Văn Dũng (27 tuổi, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Đối tượng Vùi Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Theo cơ quan công an, vào khoảng hơn 11h ngày 13/6, Vùi Văn Dũng đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu đen, mặc áo khoác (dạng áo mưa) màu đỏ, đeo găng tay đi vào phòng giao dịch của chi nhánh một ngân hàng ở huyện Bảo Thắng (thôn Giao Bình, xã Xuân Giao).

Tại đây, Dũng rút súng ngắn uy hiếp nhân viên giao dịch để cướp tiền. Khi bị bảo vệ của ngân hàng phát hiện, Dũng vội lên xe máy bỏ chạy. Trước khi tẩu thoát, đối tượng này dùng súng bắn vào cửa kính của văn phòng.

Sau 92 giờ gây án, chân dung đối tượng Vùi Văn Dũng đã được dựng lên đầy đủ. Thời điểm gây án, Vùi Văn Dũng đang là công nhân của Nhà máy gang thép Việt Trung, tạm trú ở tổ dân phố số 3, thị trấn Tằng Loỏng.

Đến chiều 19/6, đối tượng Vùi Văn Dũng đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đột kích quán bar, phát hiện 15 người dương tính với ma tuý

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt quả tang nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Bar Kclub ở khu đô thị Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, 6 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp) và 1 túi chứa lá thảo mộc khô chưa rõ nguồn gốc. Ảnh: VOV

Tại đây, công an phát hiện quán bar này có gần 50 người, trong đó có 15 thanh niên nam, nữ (độ tuổi từ 18 - 35) có phản ứng dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng; 1 túi chứa lá thảo mộc khô và 6 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp), cùng nhiều tang vật khác.

Vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ 2 người cho vay nặng lãi

Ngày 27/6, Công an phường 4, TP.Tây Ninh (Tây Ninh) xác nhận đã tạm giữ Dương Thành Tín và Phan Văn Chung để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Hai thanh niên bị tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin điều tra, sáng cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Dương Thành Tín (27 tuổi) và Phan Văn Chung (29 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) đang rải, phát tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền.

Tang vật thu giữ trên người Tín và Chung gồm 220 tờ rơi, 580 danh thiếp in số điện thoại để quảng cáo cho người vay tiền liên hệ.

Tiến hành khám xét nhà trọ của Tín và Chung ở đường Trưng Nữ Vương (thuộc khu phố 5, phường 1, TP.Tây Ninh), lực lượng chức năng thu giữ 13,8 triệu đồng, 6 sổ hộ khẩu của người vay, 1.500 danh thiếp in số điện thoại, 14 giấy nội dung vay tiền, 5 căn cước công dân cùng nhiều tang vật khác…

Qua làm việc, bước đầu cả 2 khai nhận thuê nhà trọ ở huyện Trảng Bàng để hành nghề thì hơn 1 tuần nay, thay đổi địa bàn đến TP.Tây Ninh để cho vay. Cả 2 cho biết đã cho khoảng 15 người ngụ ở các khu vực TP.Tây Ninh và huyện Hòa Thành vay từ 3 - 10 triệu đồng/người. Tổng số tiền đã cho vay khoảng 118 triệu đồng với lãi suất 202%/năm.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-2862019-phat-200-nghin-dong-doi-tuong-thu-dam-tren-xe-bus-a281826.html