Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 3/6/2019: Truy bắt nghi phạm dâm ô em họ của vợ


Chủ nhật, 02/06/2019 | 23:06


Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Truy bắt nghi phạm dâm ô em họ của vợ

Chiều 2/5, trao đổi với báo Người Đưa Tin, đại diện ban Công an xã Chương Dương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc dâm ô trẻ em.

Truy bắt nghi phạm dâm ô em họ của vợ. Ảnh minh họa

Cụ thể, cách đây khoảng gần 2 tuần, ban Công an xã Chương Dương có tiếp nhận trình báo của gia đình cháu N.T.C. (SN 2010, trú tại xã Chương Dương) về việc cháu C. bị một đối tượng thực hiện hành vi dâm ô.

Qua nội dung trình báo và xác minh của cơ quan công an, nghi phạm liên quan đến vụ án được xác định là Bùi Đình Phiếu (SN 1972, trú tại thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương). Sau khi gây án và bị bại lộ, nghi phạm Phiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Về mối quan hệ, cháu C. là em họ về phía đằng vợ của Phiếu. Vì có mối quan hệ họ hàng giữa nạn nhân và nghi phạm nên gia đình nạn nhân rất lúng túng trong việc xử lý những vấn đề có liên quan.

Gia đình cháu C. cũng đã phối hợp với cơ quan công an đưa cháu C. đi giám định, kết quả cho thấy phần kín của cháu không bị tổn thương.

Hiện tại, Công an huyện Đông Hưng đang phối hợp với các đơn vị, lực lượng tiến hành truy bắt Bùi Đình Phiếu để điều tra, làm rõ các tình tiết, xử lý theo luật định.

Khởi tố thanh niên 18 tuổi đâm chết người vì mâu thuẫn

Ngày 2/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nam thanh niên 18 tuổi, Tiên Hoàng Long (ngụ xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) điều tra về hành vi Giết người.

Thanh niên 18 tuổi, Tiên Hoàng Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, tối 22/5, Long cùng nhóm bạn uống nước thì một người trong nhóm nói với Long đã nhìn thấy Nguyễn Thanh H. (17 tuổi, ngụ phường 6, TP.Trà Vinh) đang ngồi uống nước với nhóm bạn trên đường Lê Lợi, phường 3, TP.Trà Vinh.

Do có mâu thuẫn từ trước, Long rủ cả nhóm chuẩn bị hung khí đến đánh H.. Khi gặp nhau, Long bị H. đánh vào mặt. Long tức giận cầm dao đâm vào người H. dẫn đến tử vong. Nghe tin H. chết, Long bỏ trốn đến ngày 24/5 thì đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò những người liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng cướp hơn nửa tỷ đồng ở ngân hàng

Ngày 2/6, trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 23h30 ngày 1/6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Nam (34 tuổi, ở khu 5, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Đây là nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại huyện Thanh Ba vào ngày 31/5 vừa qua.

Đối tượng cướp ngân hàng Nguyễn Thành Nam. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận do sa vào lô đề, cờ bạc nên đã dính vào nợ nần. Để có tiền trả nợ, Nam đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng. Nam đã lên kế hoạch một cách rất tỷ mỷ như: Mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy. Đặc biệt đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện.

Trước đó vào khoảng 10h30 ngày 31/5, tại điểm giao dịch một ngân hàng thương mại Nhà nước, chi nhánh huyện Thanh Ba, thuộc khu 10, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, trong lúc nhân viên đang kiểm đếm tiền thì đột ngột bị 1 đối tượng lạ mặt, đầu đội mũ bảo hiểm có cằm, tay cầm 1 dao bầu và 1 vật màu đen có hình dạng giống khẩu súng ngắn khống chế, cướp 527 triệu đồng. Sau đó đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Bắt 3 người đưa 15kg ma túy đá từ Lào vào TP Hồ Chí Minh

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án 519M, chặt đứt đường dây ma túy từ Lào vào TP Hồ Chí Minh, bắt giữ ba nghi phạm, thu 15 kg ma túy đá.

Hoàng Nghĩa Văn bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Ba nghi can đã bị bắt giữ, đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Hoàng Nghĩa Văn (44 tuổi, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, tạm trú tại chung cư Trung Đức, khối Tân Yên, phường Hưng Bình, TP Vinh), Mùa Bá Và (31 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Mùa Bá Chò (36 tuổi, trú thị trấn Lạc Xao, huyện Kháng Cơ, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).

Theo thông tin vụ án, đầu tháng 5/2019, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây ma túy Lào đưa về TP.Vinh tập kết rồi chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Do vậy, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án mang bí số 519M để vào cuộc điều tra.

Sau quá trình bám sát theo dõi, đến chiều 1/6, Công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng phá án. Khi Chò cùng Và đi xe máy chở 15kg ma túy đá đi trên quốc lộ 8A (đoạn qua xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị ban chuyên án vây bắt.

Đồng thời, một tổ công tác khác bắt giữ Văn khi Văn đang ở thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chờ để “nhận hàng” ma túy đá. Khám xét trên xe hơi mang BKS 37A-536.51 do Văn điều khiển, công an thu giữ 16.000 USD.

Qua điều tra bước đầu, đường dây ma túy trên do Văn cầm đầu. Văn từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã sang Lào móc ngoặc với Và rồi rủ Chò tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia để đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-362019-truy-bat-nghi-pham-dam-o-em-ho-cua-vo-a278174.html