+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhât hôm nay 30/5/2019: Bắt quả tang người “đầu độc” thông 3 lá

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt quả tang người “đầu độc” thông 3 lá bằng thuốc diệt cỏ

    Bà Cơ dựng lại hiện trường đầu độc thông. Ảnh: Thanh niên

    Ngày 29/5, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt quả tang bà Hoàng Thị Cơ (58 tuổi, ngụ tại thôn Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn, Lâm Hà), dùng thuốc diệt cỏ buộc vào rễ để “đầu độc” thông 3 lá.

    Bà Cơ khai nhận, khoảng 1 tháng trước, bà mua chai thuốc diệt cỏ rồi đổ thuốc vào bịch ni lông; sau đó buộc vào rễ cây thông thòng xuống phía dưới bờ ta luy, mục đích làm cho thông chết.

    Bà Cơ khai nhận nguyên do hành vi là do lo sợ mùa mưa thông ngã xuống nhà.

    Sau khi kiểm tra hiện trường, Hạt kiểm lâm cho biết cây thông bị “đầu độc” nằm phía sau và bên trên nhà bà Cơ, thuộc tiểu khu 246. Cây thông có đường kính 42 cm, cao hơn 18 m, gây thiệt hại 0,98 m3 gỗ. Lực lượng chức năng còn thu giữ được vỏ chai thuốc diệt cỏ mà bà Cơ dùng để đầu độc cây thông.

    Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Lâm Hà cho biết, bà Cơ lợi dụng địa hình đã ra tay bức tử thông 3 lá bằng cách buộc thuốc diệt cỏ vào rễ cây. Ghi nhận tại khu vực này có một số cây thông đã chết trước đó.

    Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

    Đề nghị truy tố hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh ở Phú Thọ

    Bị can Đinh Bằng My. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố ông Đinh Bằng My (58 tuổi, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, quy định tại Khoản 2 Điều 146 Bộ luật hình sự.

    Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, ông My đã nhiều lần gọi nam sinh các khối 7,8 và 9 lên phòng riêng với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Sau đó, bị can sinh năm 1961 đưa những học sinh này vào phòng ngủ rồi sờ mó bộ phận sinh dục. Ngoài ra, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn còn yêu cầu học sinh sờ bộ phận sinh dục của ông để thỏa mãn dục vọng.

    Mỗi lần như vậy, ông My lại cho nạn nhân bánh kẹo, hoặc tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng. Trong số 7 học sinh bị can Đinh Bằng My đã dâm ô, nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005.

    Kết luận điều tra chỉ rõ hành vi của Đinh Bằng My rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bị hại và gây bất bình dư luận.

    Quảng Trị: Bắt đối tượng người Nga bị Interpol truy nã

    Đối tượng Gavrilov Inor vừa bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

    Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng Gavrilov Inor - quốc tịch Nga, là đối tượng đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế.

    Trước đó, khoảng 12h ngày 27/5, đối tượng Gavrilov Inor (SN 23/12/1990), có quốc tịch Nga sử dụng hộ chiếu số 752645715 khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

    Quá trình kiểm tra, cán bộ thủ tục Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện đối tượng này bị truy nã liên quan đến ma túy trên hệ thống của Interpol cảnh báo nên phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra, xác minh.

    Hiện đối tượng đã được chuyển giao cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.

    Hà Nội: Cướp tiệm vàng, nam thanh niên bị người dân khống chế

    Tên cướp bị nhóm người hạ gục. Ảnh: Gia đình & Xã hội

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 29/5 tại một cửa hàng trên phố Hàng Bạc (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

    Vào thời điểm nói trên, khi các nhân viên cửa hàng vàng đang dọn dẹp thì một nam thanh niên liều lĩnh lao vào cướp hộp đồ chứa vàng trên mặt quầy.

    Phát hiện sự việc, nhóm người trong tiệm vàng đã nhanh chóng quây bắt kẻ cướp.

    Xác nhận về vụ việc,  một lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an phường đã tới hiện trường bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở.

    Hiện đối tượng đang được cơ quan công an đang điều tra, làm rõ.

    Khởi tố thầy giáo ở Cà Mau dâm ô nhiều nữ sinh khi dạy thêm

    Ngày 29/5, VKSND huyện Thới Bình (Cà Mau) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Hoàng Sơn, giáo viên dạy môn Hóa của Trường THCS thị trấn Thới Bình về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Ông Sơn bị cáo buộc dâm ô nhiều nữ sinh trong lúc dạy thêm tại nhà.

    Theo diễn biến sự việc, tháng 5/2018, một số phụ huynh của học sinh Trường THCS thị trấn Thới Bình tố cáo ông Sơn nhiều lần thực hiện hành vi sàm sỡ, xâm phạm thân thể các nữ sinh lớp 8 và 9 trong lúc dạy học thêm tại nhà riêng.

    Trong đơn tố cáo, nhiều phụ huynh cho rằng, trong thời gian các cháu học thêm tại nhà thầy Sơn để nâng cao kiến thức môn Hóa học, thầy giáo này có hành vi xâm hại thân thể các nữ sinh.

    Trước phản ứng của nhiều phụ huynh, ông Sơn đã lên tiếng xin lỗi. Trong giải trình, ông Sơn nêu: “Tôi xin hứa từ đây về sau không bao giờ có những hành vi tương tự và hết lòng dạy dỗ học sinh. Mong rằng quý phụ huynh mở lòng tha thứ cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn”.

    Đến ngày 18/9/2018, cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

    Ngày 20/2/2019, Công an huyện Thới Bình quyết định khởi tố bị can đối với ông Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn. Tuy nhiên, VKSND huyện Thới Bình ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của cơ quan CSĐT do xác định hành vi của ông Sơn không cấu thành tội phạm.

    Sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình có văn bản kiến nghị gửi VKSND tỉnh Cà Mau đề nghị xem xét lại quyết định của VKSND huyện Thới Bình về việc hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với ông Sơn.

    Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKSND tỉnh Cà Mau xét thấy hành vi của ông Sơn đủ yếu tố cấu thành tội phạm và việc khởi tố của cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình là có căn cứ. Từ đó, đơn vị này đã ra "quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can" của VKSND huyện Thới Bình.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-3052019-bat-qua-tang-nguoi-dau-doc-thong-3-la-a277620.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan